Kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Thủ đô

Thời gian qua, góp phần vào thành tựu đối ngoại của cả nước, Thủ đô Hà Nội đã tích cực tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực và đạt được nhiều bước đột phá trong hành trình phát triển.

Nhân Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, các nhà ngoại giao, doanh nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã có những đánh giá, kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma:
Đẩy mạnh kết nối giữa Hà Nội và các thành phố của Ấn Độ

Đến tháng 10 này, tôi đã sống và làm việc tại Hà Nội được hơn 1 năm. Đó thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ với những trải nghiệm tuyệt vời. Hà Nội là một thành phố sôi động, có sự pha trộn, đan xen hiếm có giữa lịch sử, truyền thống và hiện đại. Thành phố ngàn năm tuổi với nhiều công trình kiến trúc lịch sử và di tích văn hóa được bảo tồn tốt cũng đồng thời là một Thủ đô năng động, hiện đại và không ngừng phát triển. Hai mặt tương phản của Hà Nội cùng tồn tại hài hòa, tạo nên một ví dụ điển hình về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại.

Gần đây, Hà Nội cũng đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Các bạn nên bảo tồn tính chất cổ xưa của Thủ đô và song song với đó tiếp tục phát triển mô hình thành phố thông minh. Việc Việt Nam có thể trở nên hùng mạnh hơn về kinh tế một phần phụ thuộc vào sự phát triển và tiến bộ của các thành phố lớn như Hà Nội.

5 năm tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội vào năm 2030. Chúng tôi nhận thấy cơ hội hợp tác lớn hơn trong giai đoạn này giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó Hà Nội có thể đóng vai trò hàng đầu, bao gồm cả trong lĩnh vực đầu tư công nghệ thông tin và giao lưu học thuật. Chúng tôi cũng mong muốn đẩy mạnh hơn nữa kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và các thành phố của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về thương mại, đầu tư và du lịch trong giai đoạn 5 năm tới.

Ông Hiroshi Okamura, Phó Giám đốc Khối hoạch định chiến lược và dịch vụ sau bán hàng, Toyota Việt Nam:
Hà Nội hứa hẹn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai

Sau gần 2 năm sinh sống tại Thủ đô Hà Nội, tôi rất ấn tượng trước một thành phố hiện đại và chuyển mình nhanh chóng, cho thấy rõ nét những thành tựu mà Đảng bộ và chính quyền thành phố đã nỗ lực và đạt được trong thời gian qua. Hà Nội vẫn luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam, đồng thời cũng là một thành phố có dân cư đông đúc, thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm và sở hữu một nền kinh tế năng động. Với nền tảng vững vàng này, tôi nghĩ rằng Hà Nội hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Tôi đánh giá cao việc thành phố chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn tại, giúp cho việc di chuyển của người dân thuận tiện hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho giai đoạn cơ giới hóa trong những năm tới, là động lực cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã thực hiện những giải pháp thiết thực để cải thiện vấn đề môi trường, giữ gìn Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trong nỗ lực này, Toyota hy vọng đóng góp sức mình với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường. Chúng tôi chú trọng thực hiện các hoạt động xã hội, cụ thể là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Thủ đô Hà Nội cũng như các địa phương khác của Việt Nam, thông qua các giải pháp phương tiện và giao thông xanh. Nắm bắt quá trình cơ giới hóa của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, Toyota sẽ tiếp tục đóng góp và cam kết sớm thực hiện các nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực của khí thải xe hơi, mang đến một môi trường tốt đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai.

Minh Hiếu - Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/980558/ky-vong-vao-nhung-buoc-phat-trien-moi-cua-thu-do