Kỳ vọng vào chặng đường mới

Chiều 22.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa mới, cùng với việc thông qua Nghị quyết của đại hội sẽ mở ra chặng đường mới cho quê hương núi Ấn - sông Trà, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung trong những năm đến.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: PV

Đại tá Bùi Tá Tuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: “Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XX vào Chương trình hành động của Đảng bộ Quân sự tỉnh”

Ngay sau đại hội, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XX cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội; đồng thời sẽ cụ thể hóa, bổ sung những nội dung mới vào Chương trình hành động của Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung tham mưu và thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Cựu chiến binh Trịnh Ngọc Minh, ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo (TP. Quảng Ngãi): “Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành những lời sâu sắc và chân tình cho Quảng Ngãi”

Qua theo dõi đại hội lần này, tôi có niềm tin rất lớn vào một nhiệm kỳ mới với nhiều triển vọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có sự chuẩn bị rất chu đáo các Báo cáo Chính trị trình đại hội. Nội dung các báo cáo đã thể hiện được tinh thần thắng thắn và cầu thị. Các bài tham luận rất chất lượng và có tính định hướng, công tác khánh tiết cũng được tổ chức tốt. Kết quả bầu cử cũng đã chọn được Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa mới vừa có tính kế thừa, vừa có thêm nhiều cán bộ trẻ là thành công lớn.

Đặc biệt, tôi ấn tượng với bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Đồng chí đã dành những lời chỉ đạo sâu sắc và chân tình cho Quảng Ngãi. Đó là sự động viên, cổ vũ tinh thần và cũng là những gợi mở cho tập thể lãnh đạo khóa mới của tỉnh, để đoàn kết, nhất trí lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền - Trường Đại học Tài chính - Kế toán: “Chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục”

Là giảng viên đại học, tôi mong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ, chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục đại học, cao đẳng nói riêng. Cùng với đó là quan tâm đến đời sống giáo viên về vật chất lẫn tinh thần, để chúng tôi yên tâm công tác; có chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng tỉnh sẽ tạo điều kiện kết nối các trường với doanh nghiệp, để sinh viên có điều kiện thực tập, tạo cơ hội việc làm. Đồng thời, có chính sách thu hút nhiều dự án hơn nữa, để sinh viên mới ra trường có việc làm.

Anh Đặng Thanh Điệp - Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy), Công ty CP Đường Quảng Ngãi: “Quan tâm hỗ trợ, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân”

Qua theo dõi báo chí, tôi nhận thấy đại hội đã thành công tốt đẹp. Tôi kỳ vọng sau đại hội, lãnh đạo tỉnh sẽ có những quyết sách mới nhằm đưa cuộc sống của nhân dân nói chung và công nhân nói riêng ngày càng nâng lên. Đối với những công nhân sống xa nhà như chúng tôi, thì điều bức thiết nhất vẫn là nhà ở. Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành và doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân. Việc được hỗ trợ xây nhà ở giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với quê hương, đồng thời cũng hình thành những KCN hiện đại, thu hút các nhà đầu tư đến với Quảng Ngãi nhiều hơn.

Ông Nguyễn Quế (55 tuổi), ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh): “Cần có thêm chính sách đầu tư vào nông nghiệp”

Tôi luôn theo sát những diễn biến của đại hội lần này qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đại hội đã đưa ra Nghị quyết sát thực, với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá; trong đó chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ đầu ra cho nông sản, thêm nguồn vốn ưu đãi cho nông dân. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện con em địa phương ra trường có công ăn việc làm.

NHÓM PV-CTV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202010/ky-vong-vao-chang-duong-moi-3027349/