Kỳ vọng và tin tưởng

Tiếp nối thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến ngày 7-4, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành việc kiện toàn chức danh chủ chốt, đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, cử tri Thủ đô đánh giá cao việc phân công công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng bộ trong tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời mong muốn tân Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với mục tiêu là đồng bộ, triệt để và toàn diện.

Ông Đào Hữu Kiêu, Bí thư Chi bộ 4, phường Cống Vị (Ba Đình):
Cần ban hành các chính sách sát thực tiễn

Khi được biết đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong các chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội tôi thực sự vui mừng và phấn khởi. Qua tác phong và quá trình lấy phiếu tín nhiệm của đồng chí, tôi đánh giá cao và tin tưởng Chủ tịch Quốc hội sẽ thể hiện tốt vai trò lãnh đạo và làm tốt công việc được giao. Tôi kỳ vọng, Quốc hội sẽ có nhiều đổi mới trong sự chỉ đạo, điều hành. Các chủ trương, chính sách ban hành sát với thực tế, hợp với ý dân. Những vấn đề bức xúc dân sinh sẽ được giải quyết sớm như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cách giải quyết của một số địa phương còn chưa tốt, người dân chưa đồng tình. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát để thực hiện tốt hiến pháp và pháp luật, đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên.

PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam):
Quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động

Tôi rất mong trong nhiệm kỳ mới này, Chủ tịch nước sẽ quan tâm, có đường hướng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam và các tổ chức xã hội để chăm lo hiệu quả hơn cho công nhân lao động (CNLĐ). Hiện CNLĐ của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, từ lương, tiền thưởng, thu nhập, ăn giữa ca…, đến chế độ học hành, việc làm, bồi dưỡng tay nghề… Nếu không có sự quan tâm, trang bị, hỗ trợ đầy đủ, công nhân Việt Nam rất khó có đủ sức cạnh tranh, hội nhập khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ đẩy lùi nguy cơ lao động Việt Nam trở thành người làm thuê hợp pháp cho các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Làm được như vậy, CNLĐ Việt Nam sẽ đủ sức vượt qua khó khăn, lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH đất nước.

ĐBQH Trần Ngọc Vinh (Đoàn Hải Phòng):
Tiếp tục giữ vững và cải thiện môi trường đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, đặc biệt từng là Phó Thủ tướng nên nắm rất rõ tình hình của đất nước. Do vậy, tôi tin tưởng Chính phủ nhiệm kỳ mới dưới sự điều hành của Thủ tướng sẽ có những giải pháp để khắc phục được những khó khăn, kịp thời, linh hoạt, năng động hơn nữa để đưa nền kinh tế nước ta phát triển một cách bền vững. Tôi cho rằng, Chính phủ khóa mới nên chú trọng những vấn đề sau: Tiếp tục giữ vững và cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện cải cách tư pháp để giữ sự thượng tôn pháp luật; phát triển ngành nông nghiệp để đời sống của bà con nông dân được nâng cao. Cuối cùng, tôi mong muốn Chính phủ nhiệm kỳ mới phải giải quyết vấn đề thực phẩm "bẩn" để bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân…

Ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phúc Thọ:
Mong Chủ tịch nước thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại

Tôi tin tưởng và kỳ vọng rất cao vào Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thực hiện, đáp ứng sự tín nhiệm của Quốc hội, niềm tin của Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân. Với tài lãnh đạo, kinh nghiệm và bản lĩnh được rèn luyện, thử thách trên các cương vị công tác, nhất là thời gian ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, tôi tin đồng chí Trần Đại Quang sẽ thực hiện tốt vai trò trong công tác đối nội: Cải cách hệ thống tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí... hiệu quả. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là tình hình phức tạp trên Biển Đông, tôi kỳ vọng vào sự chủ động, tích cực, tầm nhìn xa, trông rộng, chiến lược, quyết đoán, sáng tạo, bản lĩnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong vấn đề đối ngoại; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội:
Giải quyết những vấn đề lớn của đất nước

Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đất nước nhiệm kỳ này đều nắm bắt nhanh và am hiểu thực tiễn. Tôi mong mỏi và tin tưởng các đồng chí được bầu sẽ lãnh đạo, đưa đất nước phát triển. Về đối nội, giải quyết được các việc lớn như phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả, chất lượng lao động của đội ngũ công chức, viên chức. Đối với xây dựng luật pháp, phải đưa được luật vào cuộc sống. Hiện nay, giữa luật và cuộc sống vẫn còn khoảng cách lớn. Khi đã có luật rồi thì phải thực hiện nghiêm. Về đối ngoại, tôi mong muốn các đồng chí kế thừa và phát huy truyền thống của các nhiệm kỳ trước để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với vấn đề biên giới, biển đảo.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ao Vua (Ba Vì):
Phát huy hơn nữa vai trò giám sát xã hội

Đây là một kỳ họp Quốc hội với nhiều dấu ấn lịch sử, đã bầu thành công nhiều chức danh chủ chốt trong đó có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Là người đứng đầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ phải là "đầu tàu" để dẫn dắt, bàn thảo, phê chuẩn được hệ thống văn bản luật đúng và hợp lòng dân. Các vấn đề gai góc của xã hội, cần được Quốc hội chất vấn với tinh thần tranh luận đến cùng với các tồn tại, chỉ ra mặt hạn chế của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn; thúc đẩy các thành viên của Chính phủ quyết liệt, nhiệt huyết, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
Truyền thống đại đoàn kết của dân tộc sẽ được phát huy

Phải nói rằng, khi Đại tướng Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước, dân rất mừng. Trước hết, với kinh nghiệm của một người cả cuộc đời làm công tác an ninh chính trị, người dân tin tưởng rằng đất nước nhất định sẽ có hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân. Thứ hai, đồng chí đã từng làm lĩnh vực an ninh, dân rất kỳ vọng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta sẽ được phát huy. Với một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, điều đó rất quan trọng. Khi đó vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia sẽ được thực hành hiệu quả hơn. Với vị trí là người giữ kỷ cương đất nước trong phòng chống tham nhũng, nhất định đồng chí sẽ góp phần xứng đáng cùng Đảng, Nhà nước hạn chế, đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực trong thời gian tới.

Ông Phan Cao Lạc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên):
Có thêm nhiều chính sách cho khu vực nông thôn

Cán bộ, đảng viên chúng tôi rất kỳ vọng vào Chính phủ, nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có những chính sách điều hành hiệu quả để giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ phải nhanh nhạy, nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, cụ thể như: Chỉ đạo kịp thời vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường; hạn hán, xâm nhập mặn đang đe dọa đến an ninh lương thực của quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân...

Bà Vương Thị Kim Thành, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh:
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tôi cũng như nhiều người dân rất kỳ vọng vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều chương trình hành động trong lãnh đạo điều hành kinh tế, đưa ra nhiều quyết sách mới để kinh tế nước ta có những bước tiến mới. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng mức 5-7% đòi hỏi sự quyết tâm cao, nhất là sự quyết đoán, năng động của Thủ tướng trong chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành phát huy thế mạnh đặc thù của ngành nghề để đẩy nhanh hiệu quả kinh tế. Một vấn đề nữa người dân mong mỏi là Thủ tướng sớm cùng với Trung ương đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhóm PV Hànôịmới

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/830601/ky-vong-va-tin-tuong