Kỳ vọng ô tô 'made in Việt Nam'

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tổng doanh số bán hàng tháng 5-2020 của các công ty thành viên có tới 2 sản phẩm ô tô 'made in Việt Nam' là Fadil và Lux A2.0 của VinFast lọt vào Top 10 sản phẩm bán chạy nhất thị trường.

Đây có thể coi là thành công của VinFast, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam với sản phẩm “made in Việt Nam” giành được chỗ đứng trên thị trường. Như chúng ta đã biết, ô tô là một sản phẩm công nghiệp rất phức tạp, được cấu thành từ hàng chục nghìn chi tiết kỹ thuật rất phức tạp, có hàm lượng chất xám cao. Việc một công ty Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ, dây chuyền sản xuất trong nước, mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng như VinFast có thể coi là điều đáng tự hào.

Với hướng đi đúng đắn là tham gia vào chuỗi sản xuất công nghiệp ô-tô toàn cầu với việc lựa chọn các nhà cung ứng phụ tùng danh tiếng thế giới như: BMW, Magna Steyr và AVL, Siemens, Bosch…, kết hợp với thuê các hãng thiết kế ô tô hàng đầu châu Âu như: Pininfarina, để tối ưu các mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị trường Việt Nam. Đây là hướng đi tiết kiệm thời gian và tới thời điểm hiện tại có thể coi là thành công của VinFast.

Minh chứng cho kết quả này không có gì thuyết phục hơn bằng sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam. Vượt qua các e ngại về một sản phẩm ô tô hoàn toàn mới, chưa từng được kiểm chứng chất lượng trên thị trường, 2 trên 3 mẫu sản phẩm của VinFast là Fadil và Lux A2.0 trải dài trên mức giá trên dưới 1 tỷ VNĐ đã lọt vào Top 10 sản phẩm bán chạy trong tháng 5-2020, vượt qua các đối thủ sừng sỏ, có truyền thống đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Thậm chí, VinFast đã bắt đầu hướng ra thị trường nước ngoài với các đại lý đầu tiên mở tại Australia và tương lai là châu Âu và Mỹ, những thị trường nổi tiếng là khó tính và có yêu cầu chất lượng cao đối với sản phẩm ô-tô. Những thành tựu này đã được cả thế giới ghi nhận. Đây là điều đáng mừng đối với các sản phẩm ô tô “made in Việt Nam”.

Tôi mong rằng, trong tương lai, Việt Nam sẽ có nhiều sản phẩm “made in Việt Nam” thành công hơn nữa không chỉ ở thị trường trong nước, mà còn hướng xuất khẩu ra quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Điều này không chỉ giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam đối với bạn bè năm châu, mà còn là bước tiến hội nhập vào thị trường toàn cầu.

NGỌC HUY (Quận Kiến An, TP Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/ky-vong-o-to-made-in-viet-nam-622860