Kỳ vọng những gương mặt mới

Từ điện ảnh đến truyền hình, thời gian qua liên tiếp xuất hiện những gương mặt mới; một số được đào tạo bài bản về diễn xuất, số khác là tay ngang thử sức với mong muốn tìm kiếm cơ hội và trải nghiệm đam mê.

Cơ hội thử sức

Không quá lời khi nói rằng hiếm có đạo diễn nào như Victor Vũ luôn chọn mặt gửi vàng cho những gương mặt mới đầy tiềm năng trong những dự án lớn, được đầu tư chỉn chu. Với bộ phim mới nhất thuộc thể loại giật gân, đề tài tâm linh Thiên thần hộ mệnh cũng không phải ngoại lệ. Những gương mặt được đạo diễn khó tính chọn lựa lần này có: Trúc Anh, hot girl Salim, ca sĩ Amee, Samuel An…

578: Phát đạn của kẻ điên với những gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Đăng Dũng Bino đang gây ấn tượng tốt với phim truyền hình đầu tay. Ảnh: ĐPCC

Ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, thời gian gần đây, các đạo diễn thường dành nhiều tâm sức trong việc casting (thử vai) để tìm kiếm những gương mặt mới. Đang lên sóng giờ vàng trên kênh VTV3, bộ phim Cát đỏ là một trường hợp điển hình. Không quan trọng yếu tố “ngôi sao”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã quyết định giao vai chính cho các diễn viên: Tuyết Hương, Thúy Nga, Võ Cảnh… Anh lý giải: “Tôi thích tìm diễn viên gần với suy nghĩ của mình và họ không chỉ đẹp. Tôi thích sự gần gũi với cuộc sống, mộc mạc đến tận cùng”. Cũng trên màn ảnh nhỏ VTV3, Đăng Dũng Bino là cái tên đang tạo được thiện cảm với người xem khi được đạo diễn Chu Thiện tin tưởng giao vai chính trong bộ phim xưa Yêu trong đau thương.

Hai dự án lớn đang trong quá trình thực hiện cũng “chọn mặt gửi vàng” những gương mặt mới đó là 578: Phát đạn của kẻ điên và Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả. Sau Lê Xuân Tiền gây ấn tượng mạnh ở phần 2 và 3 của series Gái già lắm chiêu, lần này bộ đôi đạo diễn Namcito và Bảo Nhân quyết định đặt niềm tin vào Khương Lê. Nam diễn viên 22 tuổi này từng là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, tham gia diễn xuất trong một số web drama. Theo đạo diễn Namcito, Khương Lê “là sự phát hiện thú vị”. 578: Phát đạn của kẻ điên gần như là cuộc chơi của các lính mới. Hai gương mặt nữ đình đám được đạo diễn Lương Đình Dũng lựa chọn là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’hen Niê và siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh cùng sự tham gia của nam vương Ngọc Tình.

Áp lực để hoàn thiện bản thân

Xuất thân từ bộ phim sitcom 5S online, Yêu trong đau thương là dự án phim truyền hình đầu tiên Đăng Dũng Bino được giao vai chính. Anh cho biết: “Khi tham gia phim truyền hình, đây thực sự là thử thách, nhất là khi cả đoàn phim chỉ có tôi nói tiếng Hà Nội. Tất cả mọi thứ từ lời thoại, cư xử đều khác biệt”. Khác biệt về văn hóa, vùng miền khiến anh mất nhiều thời gian hơn để học hỏi, hòa nhập với đoàn phim.

Với các gương mặt mới, áp lực khi được tham gia những dự án lớn như trường hợp của Đăng Dũng Bino là điều không tránh khỏi. Theo chia sẻ của diễn viên Tuyết Hương, do xuất thân là ca sĩ và chưa có nhiều kinh nghiệm, việc hợp tác với đạo diễn khó tính như Lưu Trọng Ninh khá khó khăn. “Tôi phải trải qua 6 lần thử vai, trước khi đóng phim phải tăng 6kg, phơi nắng 3 tháng cho có làn da nâu”.

Với một số “tân binh”, có những điều tưởng chừng là lợi thế nhưng khi tham gia thực sự vào quá trình làm phim mới cảm nhận hết được áp lực. Như trường hợp của hoa hậu H’hen Niê, từng có thời gian học boxing nhưng phải thể hiện các cảnh hành động là không đơn giản. Ngay cả khi đã có nhiều cơ hội làm quen với mô tô khi làm người mẫu nhưng để có thể lái thuần thục, cô đã quyết định đầu tư mua cho mình một chiếc xe mới và tập luyện chăm chỉ cho vai diễn.

Hạn chế về kinh nghiệm diễn xuất nhưng đổi lại, các diễn viên trẻ lại có lợi thế khi không bị ảnh hưởng bởi các vai diễn trong quá khứ cũng như có sự háo hức để thể hiện bản thân. Diễn viên Võ Cảnh chia sẻ: “Bị đánh thật khá đau nhưng càng vào vai tôi càng thấy đã. Khi dần quen, cái đau thậm chí bị át đi bởi mình đang hóa thân vào nhân vật. Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong nhân vật”. Trong khi đó, với Đăng Dũng Bino, để có vai diễn gây ấn tượng tốt, anh không ngần ngại hỏi đạo diễn, các bạn diễn, thậm chí cả người phụ trách ăn uống của đoàn giúp làm sao để phát âm đúng, giải nghĩa các từ mình không hiểu. H’hen Niê cũng chia sẻ: “Tôi luôn sẵn sàng cho vai diễn và có cảm giác được sống với nhân vật. Lúc nào trong suy nghĩ tôi cũng vạch hướng đi cho nhân vật của mình”.

Có những diễn viên như Đăng Dũng Bino, Tuyết Hương, Thúy Nga…, khi bộ phim lên sóng, nhân vật của họ đã chiếm được tình cảm và thuyết phục khán giả. Đam mê, nỗ lực, đầu tư cho vai diễn là điều kiện cần. Nhưng có thành công và để lại dấu ấn trong phim ảnh hay không với những gương mặt mới thì cần chặng đường dài chứ không chỉ nhờ vào một vai.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ky-vong-nhung-guong-mat-moi-681270.html