Kỳ vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận sơ bộ, Dow Jones vọt hơn 100 điểm

Thị trường Phố Wall phục hồi sau thông tin Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần hơn tới nhất trí về mức độ dỡ thuế quan trong một thỏa thuận thương mại sơ bộ.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên ngày 4/12, nhờ một báo cáo từ Bloomberg cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại, qua đó giúp các chỉ số chứng khoán chính chấm dứt chuỗi 3 phiên lao dốc liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong ngày 4/12 sau 3 phiên giảm liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong ngày 4/12 sau 3 phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 146,97 điểm (tương đương 0,5%) lên 27.649.78 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,6% lên 3.112,76 điểm và chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 0,5% lên 8.566,67 điểm.

Bloomberg đưa tin Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc thống nhất mức thuế quan sẽ được giảm trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/12 nói rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, thắp lại hy vọng cho nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu.

Chuyên gia phân tích toàn cầu Neil Dwane tại Công ty đầu tư Allianz nhận xét: “Tôi bất ngờ với điều này, nhưng rõ ràng thị trường có phản ứng tích cực ngay lập tức với những tin tức liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Bất kỳ một tuyên bố nào đề cập đến thỏa thuận sơ bộ, thị trường đều có biến động”.

Trước đó, hôm 3/12, ông Trump cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ khó ký kết trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Dow Jones đã rơi 280 điểm trong ngày 3/12 và có thời điểm sụt tới 457 điểm trong phiên sau phát biểu của ông Trump về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tính đến ngày 3/12, chứng khoán Mỹ đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi nhà đầu tư lo ngại thỏa thuận thương mại sẽ không đat được trước khi Mỹ áp loạt thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12.

Trong phiên giao dịch ngày 4/12, cổ phiếu của các nhà sản xuất con chip và Apple đều đi lên, với cổ phiếu Apple tăng 0,9%. Chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF cộng 1,5%.

Tuy nhiên, đà phục hồi của thị trường Phố Wall đã bị kìm hãm khi Pháp và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ đánh thuế hàng hóa Pháp.

Đại diện Thương mại Mỹ hôm 2/12 công bố danh sách hàng hóa Pháp có thể bị đánh thuế tới 100%. Quyết định này được đưa ra sau khi Pháp áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, điều mà Mỹ cho rằng là đối xử không công bằng với các công ty công nghệ của Mỹ. Các quốc gia châu Âu khác, bao gồm Anh, cũng lên kế hoạch áp thuế kỹ thuật số.

Đồng thời, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết chính quyền ông Trump không loại trừ việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu, mặc dù không thông báo quyết định trong tháng 11 về việc liệu có nên áp thuế bổ sung đối với ô tô của châu Âu hay không.

Ngoài ra, về mặt dữ liệu, dữ liệu từ ADP và Moody’s Analytics cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ chỉ tạo ra thêm 67.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 150.000 việc làm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu cũng hồi phục tăng mạnh khi kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung được ký kết lại được thắp sáng trở lại.

Kết thúc phiên 4/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,74 điểm, tương đương 0,42%, lên 7.188,50 điểm. Chỉ số DAX tăng 151,28 điểm, khoảng 1,16%, lên 13.140,57 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 72,47 điểm, tương đương 1,27%, lên 5.799,68 điểm./.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ky-vong-my-trung-dat-mot-thoa-thuan-so-bo-dow-jones-vot-hon-100-diem-359336.html