Kỳ vọng mùa giải mới

Khi hương xuân vẫn còn vương vấn mọi người, mọi nhà thì các vận động viên, cầu thủ các đội tuyển điền kinh, bóng đá, bóng chuyền… đã bắt đầu tập luyện, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Khi hương xuân vẫn còn vương vấn mọi người, mọi nhà thì các vận động viên (VĐV), cầu thủ các đội tuyển điền kinh, bóng đá, bóng chuyền… đã bắt đầu tập luyện, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Khí thế đầu năm ra quân

5 giờ 30 sáng ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết), trên sân tập Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hòa, hơn 50 VĐV đội tuyển điền kinh Khánh Hòa, trong đó hầu hết là VĐV trẻ (lứa tuổi từ 13 đến 21) đã có mặt để chuẩn bị cho bài tập luyện ngày đầu năm. Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Thị Huyền Nga chia sẻ: “Chiều mùng 3 Tết (tức 7-2), tất cả các thành viên đội tuyển đã phải có mặt đông đủ ở trung tâm để sáng mùng 4 bước vào ngày tập đầu tiên năm mới”. 30 vòng sân, mỗi vòng 400m là yêu cầu mà các HLV đưa ra cho các em hoàn thành để lấy lại cảm giác trên đường chạy.

 Đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam trong ngày đầu ra quân tập luyện.

Đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam trong ngày đầu ra quân tập luyện.

Nguyễn Quốc Dũng - một trong các VĐV mang về huy chương (HC) đồng cho điền kinh Khánh Hòa môn marathon nam kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8-2018 cho biết, sau thời gian nghỉ Tết, bước vào tập lại có chút mệt nhưng cả đội đều rất háo hức. Theo HLV Huyền Nga, điền kinh là một trong số các đội tuyển thể thao tỉnh ra quân sớm nhất. Bởi chưa đầy 1 tháng nữa là các em bước vào cuộc tranh tài ở giải việt dã Báo Tiền Phong, một giải đấu quan trọng của đội tuyển trong năm. Do vậy, tất cả thành viên đội tuyển đều đã sẵn sàng với quyết tâm mang về thành tích HC cho điền kinh tỉnh.

Cùng tập luyện trở lại vào mùng 4 Tết, các cầu thủ đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam cũng đã cho thấy một khí thế hừng hực chinh phục mùa giải mới được dự đoán sẽ rất quyết liệt. Trong buổi tập đầu tiên, ngoại trừ thủ thành Tuấn Mạnh xin phép ở Gia Lai thêm ít ngày với gia đình thì tất cả các cầu thủ đều có mặt trên sân vận động 19-8 Nha Trang. Ông Võ Đình Tân - HLV trưởng đội bóng cho biết, V.League 2019 dự kiến khởi tranh ngày 21-2, thời gian rất gấp nên tất cả các cầu thủ đội bóng đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhập cuộc. Hiện tại, phong độ cũng như thể lực của các cầu thủ đều rất tốt, không có trường hợp nào bị chấn thương. Đội sẽ có trận khai mạc mùa giải ngay trên sân nhà gặp đội bóng đầy duyên nợ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 23-2.

Ông Thái Quang Lai - HLV trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa cho biết, ngay từ mùng 4 Tết, một nửa VĐV đội bóng có quê Khánh Hòa đã tập nhẹ tại trung tâm, phân nửa còn lại là các VĐV quê ở các tỉnh, thành khác đã khởi hành ra Bắc để chuẩn bị tham gia các giải đấu hội làng như: hội làng Đống Cao, Kim Thiều, Yên Phong (Bắc Ninh), hội làng Ninh Hiệp, Phù Ninh (Gia Lâm, Hà Nội)…. Mùng 6 Tết, cả đội hội quân đông đủ để bước vào các cuộc tranh tài ở các giải hội làng. Đây là kế hoạch tập huấn của đội trước thềm vòng 1 giải vô địch quốc gia (dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 4).

Những kỳ vọng

Theo đánh giá của ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2018, thể thao tỉnh ở vị trí thứ 22 trên bảng tổng sắp HC toàn đoàn tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, song những HC mà các đội tuyển bóng đá, bóng chuyền, điền kinh gặt hái được sẽ là cơ sở cho những kỳ vọng về sự chuyển mình của thể thao xứ Trầm. Năm nay, ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao phong trào quần chúng, thể thao học đường. Riêng đối với mảng thể thao thành tích cao, ngành sẽ tập trung cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các đội thể thao tỉnh từ cấp độ trẻ cho đến tuyển, từ đó có sự định hướng đầu tư cho các môn được coi là thế mạnh nhằm từng bước đưa thể thao xứ Trầm lọt vào tốp mạnh của cả nước.

Đối với đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, thành tích hạng 4 giải bóng chuyền nam châu Á, HC vàng bóng chuyền nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ là động lực để các VĐV đội bóng chinh phục chiếc cúp vô địch mùa giải mới. Ông Thái Quang Lai cho hay: “Mục tiêu của đội bóng năm nay là phải bảo vệ bằng được chức vô địch”. Được biết, để chuẩn bị cho mùa giải 2019, cùng với các cựu binh nổi bật như: Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Huỳnh Trung Trực, Xuân Tân, Đình Nhu, Triển Chiêu… Sanest Khánh Hòa đã bổ sung thêm 2 VĐV trẻ là phụ công Gia Huy (sinh năm 1999), chủ công Minh Khuyến (sinh năm 1998). Hy vọng với sự bổ sung lứa VĐV trẻ từ lò đào tạo “cây nhà lá vườn” của đội trẻ Sanna Khánh Hòa, bóng chuyền Sanest Khánh Hòa sẽ có sự đa dạng hơn trong lối chơi, qua đó chinh phục tình cảm của người hâm mộ bóng chuyền cả nước. Trong khi đó, sau thành công với HC đồng V.League 2018, đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững thành tích hay thậm chí có thể vươn lên ở vị trí cao hơn ở mùa giải 2019. Theo HLV Võ Đình Tân, hiện tại chưa thể nói lực lượng đội bóng đã hoàn thiện, song những điểm yếu trong mùa giải 2018 đều đã được Ban huấn luyện “gia cố”. 3 gương mặt đáng chú ý xuất hiện trong màu áo của đội mùa giải mới là tiền vệ chạy cánh Đinh Bá Thiêm, tiền đạo Hữu Khôi (từng được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam) và chân sút người Romania Petrisor Voinea (từng thi đấu V.League trong màu áo Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An).

Ở môn điền kinh, sau thành tích 1 HC bạc và 4 HC đồng kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, mục tiêu của đội tuyển không gì khác là tiếp tục giữ vững thành tích đạt HC ở các giải đấu cấp độ quốc gia, từ đó tập trung đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn cho lứa VĐV trẻ nòng cốt của đội tuyển đủ sức cạnh tranh HC ở kỳ đại hội tiếp theo. “Hơn 10 năm qua, điền kinh Khánh Hòa giậm chân tại chỗ, thậm chí sa sút về mặt thành tích tại các giải đấu lớn. Tuy vậy, lứa VĐV trẻ đội tuyển vừa giành được HC đại hội đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp đưa điền kinh Khánh Hòa trở lại bản đồ điền kinh cả nước”, bà Hoàng Thị Huyền Nga chia sẻ.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201902/ky-vong-mua-giai-moi-8105332/