Kỳ vọng lớn

VH- ​Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bắt đầu từ ngày 18.9 tới, sẽ là sự kiện trọng đại mới đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in lần đầu tiên nhưng là Tổng thống Hàn Quốc thứ 3 tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ ba. Trong thời gian không đầy nửa năm mà ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un gặp nhau 3 lần - chỉ như thế thôi đã đủ để cho thấy mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian từ đầu năm đến nay đã được cải thiện rõ rệt và phát triển tích cực như thế nào. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn to lớn của thực trạng ấy còn thể hiện ở tác động tích cực, thậm chí còn có thể nói là rất quyết định tới việc hòa giải và bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nhưng cũng chính vì thế, mà kỳ vọng về chuyến thăm Triều Tiên này của ông Moon Jae-in lại rất lớn. Đấy là kỳ vọng cuộc trao đổi tới đây giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng phải đạt được những kết quả mới, có tác động tạo ra bước chuyển biến cơ bản cho quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời tạo cú hích mới cho tiến trình hòa bình và hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên. Giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cho đến nay đã có được nhiều chuyển biến rất tích cực. Hai bên lại còn vừa thành lập văn phòng liên lạc chung. Giữa Mỹ và Triều Tiên tuy không căng thẳng và đối địch như trước, nhưng tiến triển rất chậm chạp và luôn có nguy cơ tiến trình bị đảo ngược. Ông Kim Jong-un vừa đề nghị có cuộc gặp thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì thế, triển vọng tới đây của cả tiến trình hòa bình và hòa giải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ đều phụ thuộc quyết định vào kết quả chuyến thăm Triều Tiên này của ông Moon Jae-in. Mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên cũng như giữa Mỹ và Triều Tiên hiện lại một lần nữa ở trước thời khắc quyết định. n

LAM SA

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ky-vong-lon