Kỳ vọng lớn gửi Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

Sáng 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: hiệp thương bầu Ban chấp hành T.Ư Hội và hiệp thương bầu Ban kiểm tra T.Ư Hội khóa X.

Ngoài ra, Đại hội cũng biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX... Bên cạnh đó, đại tiếp tục các phần tham luận; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu.

Bên lề đại hội, nhiều đại biểu đã có những chia sẻ về kỳ vọng và tin tưởng Ban chấp hành khóa mới sẽ đảm đương được nhiệm vụ khó khan nhưng quang trong nhiệm kỳ tới để Hội Sinh viên thực sự là người bạn, hành động vì lợi ích chính đáng của sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Nguyễn Thị Mỹ Hằng (sinh viên Học viện Tài chính): Ban chấp hành T.Ư Hội khóa X là lực lượng tiêu biểu, năng động, nhiệt huyết. Vì vậy, mình hi vọng các ủy viên đều là đầu tàu trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, bản lĩnh, phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, nhiệt huyết để đảm đương thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra.

Nguyễn Ngọc Uyên Vy

Đại biểu Nguyễn Ngọc Uyên Vy (Phó chủ tịch Hội SV trường ĐH Bình Dương) mong muốn: Những thành viên hội tụ trong Ban chấp hành là những người thực sự giỏi và đoàn kết. "Tập thể vững mạnh là tập thể đoàn kết. Những người vừa giỏi vừa đoàn kết sẽ tạo nên Ban chấp hành vững mạnh dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên phát triển, bền vững", Vy chia sẻ.

Đặc biệt, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có những đổi mới, trẻ trung để phù hợp với các bạn sinh viên - những người vô cùng sáng tạo trong hành động, suy nghĩ; để lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên hơn, qua đó thu hút được các bạn tham gia phong trào và gắn kết với tổ chức Hội.

Hoàng Thị Thủy

Đại biểu Hoàng Thị Thủy (Đại học Tây Nguyên) mong muốn: Sau đại hội, những đồng chí được bầu vào Ban chấp hành sẽ hành động ngay để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội, từ đó đưa công tác Hội ngày càng phát triển. Đặc biệt, Hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khan, tổ chức Hội Sinh viên ở các vùng sâu xa.

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ky-vong-lon-gui-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-sinh-vien-viet-nam-khoa-x-d2059770.html