Kỳ vọng giá dầu 55 USD/thùng

Theo tính toán của Rystad Energy, nếu OPEC+ tăng sản lượng khai thác theo kế hoạch 1,9 triệu bpd từ đầu năm 2021, thì đến cuối tháng 5/2021, thị trường sẽ phải đối mặt với lượng dư thừa 200 triệu thùng.

Nếu OPEC+ gia hạn hạn ngạch hiện nay đến hết quý 1/2021, lượng dư thừa vào thời điểm cuối tháng 5 giảm xuống chỉ còn 115 triệu thùng. Trường hợp lý tưởng đối với thị trường sẽ là nếu OPEC+ không tăng sản lượng đến hết quý 2/2021, khi đó thặng dư sẽ bằng 0 vào cuối tháng 5, cung cân bằng với cầu ở mức 94,4 triệu bpd, thậm chí thiếu hụt khoảng 1,2 triệu bpd vào thánh 6. Chỉ trong trường hợp này, chúng ta có thể kỳ vọng vào giá dầu thô sẽ ổn định quanh mốc 55 USD/thùng.

Trong khi đó, Na Uy tuyên bố sẽ chấm dứt hạn chế khai thác tự nguyện trong khuôn khổ OPEC+ từ đầu năm 2021, ngay trong tháng 11, sản lượng khai thác tại mỏ lớn nhất nước này - Johan Sverdrup đã tăng lên mức kỷ lục 4,4 triệu thùng, tương đương 465.000 bpd. Cùng với việc giá dầu dần hồi phục, nguồn cung từ các quốc gia không bị ràng buộc bởi hạn ngạch (Mỹ, Brazil, Libya, Iran, Venezuela) có xu hướng tăng, càng gây áp lực lên cuộc họp OPEC+ ngày 3/12 tới.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ky-vong-gia-dau-55-usdthung-588358.html