Kỳ vọng gì về phim điện ảnh nói về cuộc đời xạ thủ số 1 Hoàng Xuân Vinh?

Làm phim về đề tài thể thao đã khó, khắc họa chân dung thể thao có thật lại là một thách thức không nhỏ. Thế nhưng, áp lực chính là động lực để ê-kíp làm phim hoàn thiện dự án điện ảnh đặc biệt này.

Ngay từ ngày đầu công bố dự án điện ảnh “Viên đạn cuối cùng” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) về cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, cộng đồng yêu phim Việt bày tỏ sự háo hức, tò mò về bộ phim khai thác đề tài thể thao.

Thế nên, hình ảnh Nhan Phúc Vinh lộ diện cùng với xạ thủ số 1 Hoàng Xuân Vinh trong phòng tập nội dung bắn súng, khán giả đã trả lời được câu hỏi của mình. Chính HLV Nguyễn Thị Nhung – người được mệnh danh là “người đàn bà thép” góp phần không nhỏ cho thành công của Hoàng Xuân Vinh trên đấu trường Olympic 2016 cũng đặt kỳ vọng lớn dành cho “gương mặt thân quen” của khán giả truyền hình.

Ở đó, không chỉ có sự trùng hợp ngẫu nhiên về cái tên “Vinh” mà hơn hết là lối diễn của diễn viên có nhiều nét tương đồng với tính cách của nhân vật chính.

Buổi tập luyện của diễn viên Nhan Phúc Vinh cho dự án phim “Viên đạn cuối cùng”. Ảnh FBNV

Buổi tập luyện của diễn viên Nhan Phúc Vinh cho dự án phim “Viên đạn cuối cùng”. Ảnh FBNV

Nhan Phúc Vinh được đánh giá với lối diễn nhiều biến hóa, đặc biệt là ngoại hình và thể lực của anh phù hợp cho tạo hình nhân vật. Nam diễn viên SN 1986 ở Cần Thơ từng là giáo viên dạy thể dục. Anh là người yêu thích thể thao.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh từng gây ấn tượng với nhân vật Phong trong dự án điện ảnh “11 niềm hi vọng” (đạo diễn Robie Trường). Bộ phim ra mắt tháng 5-2018 đúng thời điểm khi hàng triệu trái tim người hâm mộ vẫn thổn thức nhịp đập về thành tích lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải bóng đá châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đến với dự án “Viên đạn cuối cùng”, Nhan Phúc Vinh bày tỏ niềm háo hức khi tiếp tục được sống với đam mê thứ hai là thể thao bên cạnh diễn xuất.

Anh chia sẻ: “Khoảng tháng 6 này tôi kết thúc dự án miền Bắc, vừa rồi tôi nhận kịch bản dự án điện ảnh về đề tài thể thao. Một đề tài khó nhằn nhưng so với tôi khá lôi cuốn. Tôi có nhiều cảm xúc khi đọc kịch bản. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bộ phim sẽ được sản xuất và tôi thử sức một vai diễn khác”.

Thời điểm này, cái tên Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng với vai diễn TGĐ Minh trong phim “Tình yêu và tham vọng” (đạo diễn Bùi Tiến Huy) đang phát sóng. Với sức hút phim ảnh và từng gặt hái nhiều giải thưởng, hi vọng khi vào vai nhân vật có thật là “xạ thủ” Hoàng Xuân Vinh, Nhan Phúc Vinh sẽ làm tròn trịa vai diễn.

Theo đánh giá của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, lựa chọn nhân vật chính trong phim là một bài toán “cân não” với nhà sản xuất phim. Sau khi lựa chọn nhân vật nam chính thì gương mặt nữ chính quyền lực là HLV Nguyễn Thị Nhung cũng là một thách thức không nhỏ.

Hiện, ê-kíp đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên nữ chính và các diễn viên phụ. Vì là bộ phim điện ảnh đề tài thể thao lại làm về tiểu sử nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam nên khâu chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bấm máy.

Đạo diễn trẻ 9X cho hay, là người trực tiếp gặp “xạ thủ số 1” Hoàng Xuân Vinh cùng những nhân vật có thật trong chiến tích giành 2 Huy chương trong 1 kỳ Thế vận hội Olympic của anh vào năm 2016 như HLV Nguyễn Thị Nhung, HLV Park Chung Gun, xạ thủ Trần Quốc Cường... đã tạo nguồn cảm hứng thực hiện bộ phim mới này.

Chia sẻ về nội dung kịch bản, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiết lộ, cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có nhiều dấu mốc nhưng bộ phim sẽ đặc biệt chú trọng vào khoảng thời gian mà sự kỳ vọng của người hâm mộ trở thành áp lực lớn khiến anh mất phong độ và HLV Park Chung Gun xuất hiện. Và khoảnh khắc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước lên bục nhận HCV Olympic 2016, hàng triệu con tim người Việt vỡ òa hạnh phúc.

Bộ phim điện ảnh hứa hẹn nhiều bất ngờ với những bí mật lần đầu được tiết lộ trong phim về những con người xuất sắc của thể thao Việt Nam. Đằng sau tấm huy chương vàng quốc tế là một hành trình gian nan, thử thách.

Cũng theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, vì đây là bộ phim điện ảnh nên sự hư cấu là không thể không có, với vai trò của người đạo diễn, anh luôn tôn trọng những sự kiện có thật, những mốc vinh quang và cả những thất bại đau đớn đã làm nên cái tên Hoàng Xuân Vinh của ngày hôm nay.

Dự án điện ảnh sẽ được dốc sức thực hiện trong năm 2020 và dự kiến phim ra mắt khán giả trong năm 2021. Đó cũng là thời điểm diễn ra kỳ Olympic Tokyo 2021.

Nhìn nhận xu hướng của điện ảnh Việt, có thể thấy phim về các nhân vật có thật đang trở thành trào lưu của các nhà làm phim hiện nay. Thực tế, nhiều hãng trong nước đang sản xuất theo hướng này như Phượng Khấu, Em và Trịnh, Trưng Vương,… Nhiều đánh giá cho rằng, làm phim về tiểu sử, chân dung nhân vật được xem là “mỏ vàng” để các nhà làm phim thỏa sức khai thác.

Tuy nhiên, đề tài thể thao và khắc họa chân dung thể thao của dự án điện ảnh “Viên đạn cuối cùng” thực sự là một đề tài rất hiếm nhà sản xuất phim Việt dám chọn con đường.

Chưa tính đến khâu kịch bản gây nhiều tranh luận thì việc bộ phim ra rạp để bán vé cũng là những trăn trở. Câu chuyện “11 niềm hi vọng” là một thực tế, dù đoàn làm phim đầu tư lớn chi phí sản xuất, dàn dựng, thực hiện cuộc giao lưu giữa các sinh viên ĐH Thủ đô nhưng số lượng vé ra rạp không nhiều.

Không phủ nhận, việc lựa chọn con đường riêng có phần mạo hiểm nhưng cái đích chung chính là việc xây dựng những tác phẩm mới, sáng tạo mà thị trường điện ảnh còn thiếu. Đó mới là điều khán giả cần.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-vong-gi-ve-phim-dien-anh-noi-ve-cuoc-doi-xa-thu-so-1-hoang-xuan-vinh-199438.html