Kỳ vọng đầu tư từ Australia vào Bình Dương tăng mạnh

Chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương đến Australia vừa kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. Việc Tổng công ty Becamex IDC ký kết hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Australia càng góp phần hiện thực hóa vấn đề này.

Thêm nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Australia tại TP Melbourne (Australia), Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và chính quyền bang Victoria tổ chức Diễn đàn đầu tư Việt Nam thu hút tham dự của nhiều doanh nghiệp Australia. Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã giới thiệu những thế mạnh của tỉnh, nhất là về giao thông, cơ sở hạ tầng, hệ thống khu công nghiệp và thành phố thông minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương và các đại biểu tham dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam. Ảnh: NGỌC THANH

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương và các đại biểu tham dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam. Ảnh: NGỌC THANH

Thời gian qua, Bình Dương luôn chú trọng phát triển các khu công nghiệp và hiện đã có hơn 10 khu công nghiệp đẳng cấp thế giới, thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến nay, Bình Dương là địa phương đứng thứ hai ở Việt Nam về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng số 4.044 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 39,4 tỷ USD. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã thu hút được 2,3 tỷ USD vốn FDI.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với 11 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức của các tổ chức quốc tế, trong đó có Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis và Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTCA).

Tổng công ty Becamex IDC và Hội đồng doanh nghiệp Australia - Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NGỌC THANH

Thời gian tới, Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư các dự án nhằm phục vụ chuyển đổi xanh như: Năng lượng bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn từ các nước phát triển, đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới với trình độ quản trị hiện đại. Hiện Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống dịch vụ hậu cần (logistics), đào tạo nguồn lao động chất lượng cao…

Cũng tại diễn đàn, đồng chí Võ Văn Minh và Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã trả lời nhiều vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp Australia về các ưu tiên và chính sách của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng, đặc biệt liên quan đến khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kỳ vọng dòng vốn FDI mới từ Australia

Trong chuyến công tác đến Australia, những hội nghị xúc tiến, chuyến thăm, cuộc gặp gỡ với chính quyền địa phương và doanh nghiệp Australia (Tập đoàn Detmold, Tập đoàn Commercial & General) đã mở ra nhiều kỳ vọng về dòng vốn FDI từ nước này vào tỉnh. Mục tiêu đó càng thể hiện rõ nét hơn khi Tổng công ty Becamex IDC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư với Hội đồng doanh nghiệp Australia - Việt Nam và Tập đoàn Commercial & General. Đây là bước tiến quan trọng trong sự hợp tác toàn diện giữa Becamex IDC và các doanh nghiệp Australia.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương thăm Tập đoàn Detmold. Ảnh: NGỌC THANH

Tại hội thảo xúc tiến đầu tư tại TP Sydney (Australia), đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã nhấn mạnh rằng, Bình Dương mong muốn mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới đối với các doanh nghiệp Australia nói chung và TP Sydney nói riêng vào tỉnh trong các lĩnh vực mà Australia có thế mạnh như: Công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Còn tại buổi gặp và làm việc với lãnh đạo TP Adelaide (Australia), lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chia sẻ về tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh Bình Dương và mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Adelaide nói riêng đầu tư vào tỉnh Bình Dương, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực mà TP Adelaide có tiềm năng và thế mạnh như: Thương mại, dịch vụ, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục đào tạo, kinh tế số và quy hoạch phát triển thành phố thông minh...

Ký kết ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Commercial & General. Ảnh: NGỌC THANH

Ông Arman Abrahimzadeh, Phó thị trưởng TP Adelaide đã chia sẻ, Bình Dương và TP Adelaide có nhiều điểm tương đồng, đang nỗ lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời đang tích cực triển khai xây dựng và phát triển thành phố thông minh. Cả tỉnh Bình Dương và TP Adelaide đều được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới ICF vinh danh lọt vào Top 21 (Smart21), là 2 trong số 21 tỉnh, thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới năm 2021.

Đến tháng 4-2022, Australia có 29 dự án đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn hơn 132 triệu USD. Trong chuyến công tác này, việc lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp mời gọi đầu tư từ Australia thể hiện tính chủ động, tiên phong trong công tác xúc tiến đầu tư, kỳ vọng vốn FDI từ Australia sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.

LONG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/ky-vong-dau-tu-tu-australia-vao-binh-duong-tang-manh-695917