Kỳ vọng đàm phán Mỹ-Trung: Bắc Kinh nắm đằng chuôi?

Dù vòng đàm phán thương mại Mỹ- Trung diễn ra thuận lợi để đi tới thỏa thuận, vẫn cần xem xét hành động của Trung Quốc.

Trong một tuyên bố tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vòng đàm phán thương mại mới giữa nước này và Trung Quốc đã diễn ra khá thuận lợi.

“Quá trình đàm phán diễn ra rất suôn sẻ. Các bên đang nỗ lực tối đa để giải quyết chi tiết các vấn đề mà Mỹ gặp phải với Trung Quốc trong những năm qua. Đó sẽ là một thỏa thuận quy mô lớn. Nếu không vì mục tiêu này, chúng tôi sẽ không tham gia đàm phán.” - Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan sau khi Mỹ- Trung Quốc tiến hành cuộc đàm phán "tích cực" tại Bắc Kinh.

ộ trưởng tài chính Mỹ thông báo về đối thoại thương mại trên trang Twitter cá nhân

ộ trưởng tài chính Mỹ thông báo về đối thoại thương mại trên trang Twitter cá nhân

Sau cuộc đàm phán, Nhà Trắng cũng ra thông báo cho biết, hai nước “tiếp tục có những tiến triển trong quá trình thảo luận mang tính xây dựng và thẳng thắn về những bước đi quan trọng tiếp theo.”

Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng không đề cập tới lĩnh vực nào đã được nêu ra trong quá trình thảo luận.

Trong thông báo trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu rõ ông và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã hoàn thành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Bắc Kinh.

Ông cũng bày tỏ mong đợi chào đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới thủ đô Washington vào tuần tới để hai bên tiếp tục nối lại các cuộc thảo luận quan trọng này.

Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết, cuộc đàm phán trở nên tích cực khi Trung Quốc chủ động đề cập đến chuyển giao công nghệ - một nội dung bắt buộc mỗi khi Trung Quốc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài vào trong nước.

Ba lĩnh vực liên quan đến công nghệ được cho là sẽ nằm trong cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh: chuyển giao công nghệ, trộm cắp trên mạng và quyền sở hữu trí tuệ.

Nguồn thạo tin cho hay tất cả các lĩnh vực đàm phán đều đang có tiến bộ, song vẫn chưa đạt được mức như phía Mỹ muốn.

Ngay cả trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc chốt lại một thỏa thuận thương mại vừa ý, sức ép ở thỏa thuận này cũng khó có thể điều khiển hành động của Trung Quốc.

Trung Quốc có nhiều động thái xoa dịu Mỹ để giảm nhiệt cuộc chiến tranh thuế quan của Washington như mua thêm hàng hóa nông nghiệp, kiểm soát công nghệ.. Ngay cả Luật đầu tư nước ngoài của nước này mới đây cũng được thông qua một cách nhanh chóng bất thường.

Luật này cũng đề cập rõ ràng việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc vấn đề chuyển giao công nghệ ở Trung Quốc từ cấp trên xuống dưới nhằm tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp nước ngoài.

Động thái hạ nhiệt rõ ràng của Trung Quốc trước Mỹ mới chỉ là bề nổi. Với trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến có được, việc chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp Mỹ có thể không còn quá cần thiết.

Trung Quốc hoàn toàn có thể hạ nhiệt Washington với yêu cầu này mà không ảnh hưởng quá mạnh mẽ tới lĩnh vực này ở trong nước.

Dẫu cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung có diễn ra theo hướng tích cực thế nào, kết quả phải nằm ở những năm tháng đi sau thỏa thuận mà hai bên có thể sẽ đạt được.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ky-vong-dam-phan-my-trung-bac-kinh-nam-dang-chuoi-3377268/