Kỳ vọng chương trình hỗ trợ sinh viên hội nhập với cách mạng 4.0

Chiều nay (9/12), tại Hà Nội, diễn ra ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2018-2023).

Gần 700 đại biểu, đại diện cho 2,4 triệu sinh viên trong cả nước tham dự đại hội. Các đại biểu đã tiến hành Hiệp thương Bầu đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu, thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội và dự lễ Khai mạc triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”.

Khai mạc triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”. (Ảnh: Dân Trí).

Khai mạc triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”. (Ảnh: Dân Trí).

Bên hành lang đại hội, nhiều đại biểu kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình hành động hỗ trợ cho sinh viên có sáng kiến, sáng tạo, được những trang bị kỹ năng và kiến thức nhằm bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thời gian qua, phương thức tổ chức hoạt động của Hội sinh viên có nhiều nội dung sát thực với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Đặc biệt, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được phát triển rộng khắp, tạo động lực cho sinh viên Việt Nam phát triển toàn diện.

Các đại biểu kỳ vọng trong các nhiệm vụ đại hội trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên phát huy được sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước, trong đó ghi nhận sinh viên nghiên cứu khoa học khích lệ các sinh viên sáng kiến, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Bởi đây là lực lượng lao động ưu tú có thể góp phần đưa đất nước phát triển và hội nhập trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Điều Minh Châu, sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội, mong muốn "Em muốn nghe chia sẻ của các sinh viên khác trên cả nước về các mô hình hoạt động, đặc biệt là mô hình phát triển nghiên cứu khoa học. Bởi trường em sinh viên học nhiều, nhưng những câu lạc bộ về nghiên cứu khoa học chưa có. Bên cạnh đó mong muốn Trung ương Hội tổ chức nhiều cuộc thi và biểu dương các sinh viên về nghiên cứu khoa học".

690 đại biểu sinh viên ưu tú đã về Hà Nội để tham dự đại hội. (Ảnh: Dân Trí).

Bên cạnh các phong trào, hoạt động được tổ chức thường xuyên trong sinh viên, các đại biểu cho rằng cần đề ra chương trình hành động mới giúp cho sinh viên tự tin hội nhập với quốc tế. Trong đó, cần có những hoạt động hỗ trợ sinh viên được trang bị kỹ năng, kiến thức, để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế.

Trần Quang Hạnh, Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai, Đại diện nhóm sinh viên đạt giải nhất ABU Robocon 2018 chia sẻ, "muốn phát triển được công nghệ 4.0 và bắt kịp với thế giới, sinh viên Việt Nam bây giờ phải được hỗ trợ toàn diện về kiến thức và kinh phí để sinh viên Việt Nam có thể nghiên cứu bắt kịp thế giới. Kỳ tới em mong muốn Hội sinh viên có thể hỗ trợ cho sinh viên toàn quốc về việc trao đổi khoa học kỹ thuật giữa sinh nước mình với sinh viên nước bạn, giao lưu quốc tế"./.

Phương Thoa/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ky-vong-chuong-trinh-ho-tro-sinh-vien-hoi-nhap-voi-cach-mang-40-849506.vov