Ký ức Trung thu xưa ùa về qua những món đồ chơi truyền thống

Chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề 'Trống hội trăng thu' vừa được tổ chức tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã tái hiện lại được những hình ảnh, âm thanh tươi mới, rộn rã của Trung thu truyền thống.

Chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Trống hội trăng thu” được tổ chức tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long tái hiện những hình ảnh, âm thanh tươi mới, rộn rã của Trung thu truyền thống.

Chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Trống hội trăng thu” được tổ chức tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long tái hiện những hình ảnh, âm thanh tươi mới, rộn rã của Trung thu truyền thống.

Đây là những hoạt động gắn với Tết Trung thu, một trong những lễ tết lớn của người Việt, diễn ra vào giữa mùa thu - rằm tháng tám - ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm, có nguồn gốc từ một nghi lễ nông nghiệp, thời xa xưa nông dân thường ngắm trăng, tiên đoán thời tiết để sản xuất.

Tại Hoàng thành Thăng Long dịp này chương trình còn có các hoạt động như: biểu diễn múa sư tử, trống ếch, làm bánh Trung thu, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, làm diều, tô tranh, nặn tò he, chơi bập bênh, cầu trượt… Các em thiếu nhi sẽ được các nghệ nhân dạy cách làm trò chơi dân gian.

Các món đồ ở đây đều được làm thủ công tỉ mỉ, từ khâu làm khung, dán giấy cho đến vẽ hình.

Trò chơi đốt dây hạt bưởi được vẽ trên mặt chiếc trống ếch.

Bộ phỗng giấy của nghệ nhân Hoàng Bá Nhất ở Thuận Thành, Bắc Ninh được trưng bày tại đây.

Đồ chơi làm bằng sắt tây luôn cuốn hút với trẻ con ngày xưa.

Những chiếc đèn ông sao, đèn cù, đèn thỏ từ giấy bóng kính lung linh sắc màu.

Những chiếc đèn ông sao lung linh.

Một chiếc đèn hình con công độc đáo.

Anh Hùng

Từ khóa: Tết Trung Thu Đồ chơi truyền thống Đồ chơi Tết Trung thu truyền thống Hoàng thành Thăng Long Trung thu Đèn ông sao

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ky-uc-trung-thu-xua-ua-ve-qua-nhung-mon-do-choi-truyen-thong-post312579.info