Ký ức người lính tỏa sáng cùng mai sau

'Nếu chúng ta không làm, mọi thứ sẽ trôi mất', đó là động lực thôi thúc những người làm bộ sách Ký ức người lính, nhằm lưu lại bao ký ức, kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc kháng chiến cứu nước oanh liệt, hào hùng của những con người đã làm nên chiến thắng.

"Nếu chúng ta không làm, mọi thứ sẽ trôi mất", đó là động lực thôi thúc những người làm bộ sách Ký ức người lính, nhằm lưu lại bao ký ức, kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc kháng chiến cứu nước oanh liệt, hào hùng của những con người đã làm nên chiến thắng.

Vừa qua, trong khuôn khổ triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại địa chỉ Book365.vn, diễn ra tọa đàm giới thiệu bộ sách Ký ức người lính. Chia sẻ về việc làm bộ sách này, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo công trình sách Ký ức người lính cho biết, từng là người lính đi qua chiến tranh, ông và một số đồng đội có một ấp ủ, khát vọng cháy bỏng là làm sao viết lại những kỷ niệm sâu sắc của đời lính. Ðiều đáng lo nhất là thời gian cứ dần trôi, những tư liệu lịch sử, những chiến công, kỳ tích chưa được tôn vinh sẽ khuất dần theo năm tháng, theo số phận của từng con người đi sâu vào lòng đất. Vì vậy, cần có một cuộc phát động toàn quân toàn dân viết, kể về những kỷ niệm thời chiến, tổng hợp lại thành một tuyển tập Ký ức người lính, là tài sản quý giá để lại cho mai sau.

Công trình sách Ký ức người lính nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị. Từ năm 2012, công trình được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Phát động phong trào viết và kể lại những chiến công, kỷ niệm sâu sắc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước; tập hợp, xuất bản sách Ký ức người lính; triển lãm, giao lưu truyền hình và hỗ trợ nhân đạo thông qua Quỹ nghĩa tình đồng đội. Ðến nay, sau tám năm thực hiện, dự án Ký ức người lính với sản phẩm chủ đạo là công trình sách đã có 13 tập ra mắt, mỗi tập là một chủ đề, gắn với những ngày kỷ niệm lớn, dấu mốc trọng đại trong cuộc trường chinh của dân tộc, như: 50 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2018), 45 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2018), 70 năm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (1949 - 2019), 40 năm chiến tranh biên giới phía bắc và phía tây nam (1979 - 2019), chuyên đề về Ký ức người lính các tỉnh Vĩnh Long, Long An… Bên cạnh đó, Trung tâm truyền thông Ký ức người lính đã phối hợp các kênh truyền hình quân đội tuyên truyền để người dân biết và tham gia đồng hành cùng công trình tri ân ý nghĩa này.

Tập hợp ký ức của người lính trên nhiều phương diện, góc nhìn; các bài viết đều về người thật việc thật, không giới hạn thể loại, có khi kèm theo ảnh và tranh minh họa. Trong mỗi tập sách, bạn đọc tìm thấy những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc, cảm động của các nhân chứng lịch sử - người trong cuộc. Ðó là những cán bộ, chiến sĩ trên các chiến trường (Bình Trị Thiên - Huế, Quảng Nam - Ðà Nẵng, Bình Ðịnh, Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Ðoàn tàu không số trên biển, chiến dịch Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không…) cùng bộ đội địa phương, dân quân, du kích, tự vệ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã không tiếc máu xương, tất cả vì tiền tuyến. Ðó còn là những hồi ức xúc động, giàu tình đồng chí, đồng đội, quân dân; tình cảm quốc tế sâu đậm của Việt Nam với các nước bạn Lào, Cam-pu-chia; là chiến công thầm lặng của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và bao người dân không quản nguy hiểm, hy sinh để che chở cán bộ, bộ đội đánh thắng kẻ thù. Chiến tranh biên giới phía bắc, Chiến trường K, những vấn đề nóng về Biển Ðông… cũng được đề cập; cùng hình ảnh những doanh nhân vốn từng qua chiến tranh, nay đang phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái tham gia công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Qua những bài viết, câu chuyện, người đọc cảm nhận sâu sắc về nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam, nổi bật lên là tinh thần dũng cảm, bất khuất, trí thông minh, tài tình của quân và dân ta. Bên cạnh thành công trong phát hành sách, công trình còn đẩy mạnh những hoạt động nhân đạo như tìm mộ liệt sĩ, tặng quà cho học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa... Tháng 5-2018, tại cuộc gặp mặt các tướng lĩnh, cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang trong Ban Chỉ đạo công trình sách Ký ức người lính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa chính trị, xã hội rộng lớn; nhất là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân và quân đội ta.

Dự kiến bộ sách Ký ức người lính hết năm nay sẽ làm đến tập 15, từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, phấn đấu mỗi năm xuất bản ít nhất hai tập sách và triển khai phiên bản điện tử để bạn đọc trong nước và nước ngoài thuận lợi hơn trong tiếp cận tác phẩm. Cùng với đó là tiếp tục kêu gọi, tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân đạo, tìm kiếm liệt sĩ trên cả nước.

PHƯƠNG LIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nghe-doc-xem/ky-uc-nguoi-linh-toa-sang-cung-mai-sau-618859/