Kỳ tích ở một ngôi trường mới

Tại một ngôi trường ở phía Bắc tỉnh Bình Định mới hình thành và hoạt động gần hai năm, lần đầu tiên 4 học sinh dự thi và đều đoạt giải tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên - học sinh (SV-HS) toàn quốc lần thứ 27 - năm 2019.

Đó là Trường THPT chuyên Chu Văn An ở khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Ghi danh vào ngôi trường này là những học sinh giỏi đang sinh sống ở 4 huyện Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân và Phù Mỹ nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định. Năm học đầu tiên (2017-2018) nhà trường có 7 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên, đến năm học 2018-2019 tăng lên 23 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên.

Với chặng thời gian hoạt động còn ngắn, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị giảng dạy cho đến cán bộ, giáo viên, nhân viên đều rất mới và chưa có nhiều trải nghiệm như các trường chuyên khác, thế nhưng bằng những nỗ lực tích cực trong giảng dạy và học tập, lần đầu tiên 4 học sinh ở ngôi trường mới lập nên kỳ tích mới khi bước đến đấu trường quốc gia tại kỳ thi Olympic Toán học SV-HS năm 2019.

Đại diện Trường Chu Văn An nhận phần thưởng.

Đại diện Trường Chu Văn An nhận phần thưởng.

Trong câu chuyện với phóng viên Cảnh sát toàn cầu, nhà giáo Dương Trọng Anh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết: “Kỳ thi Olympic Toán học SV-HS toàn quốc lần thứ 27 - năm 2019 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang từ ngày 1 đến ngày 7-4-2019.

Kỳ thi thu hút hơn 650 thí sinh đến từ 93 trường đại học, học viện, cao đẳng và trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc dự thi hai môn Đại số và Giải tích. Trong số đó có nhiều thí sinh đến từ những vùng quê xa xôi ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Điều đáng mừng là trong số 4 học sinh của Trường THPT chuyên Chu Văn An tham dự kỳ thi có 3 học sinh đoạt Huy chương Đồng là Trần Thị Kim Thùy, Hồ Trọng Nhân – học sinh chuyên Toán lớp 11, Huỳnh Nguyên Phúc – chuyên Toán lớp 10 và đặc biệt là nữ sinh Nguyễn Phương Thùy – chuyên Toán lớp 11 không chỉ đoạt Huy chương Vàng trong số 6 giải vàng dành cho học sinh trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc, mà còn được nhận Quỹ học bổng Lê Văn Thiêm và giải thưởng thí sinh nữ đoạt giải.

Có thể nói tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Đình thật sự tự hào trước kỳ tích mà 4 học sinh đã lập nên. Càng tự hào hơn khi Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Phương Thùy – một nữ sinh sinh trưởng ở thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín – một địa bàn miền núi huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, mồ côi cha khi mới lên 5 tuổi, gia cảnh khó khăn.

Nguyễn Phương Thùy hướng dẫn em trai Nguyễn Nhật Huy học tập.

Kể về quá trình học tập của mình, Nguyễn Phương Thùy chia sẻ: “Cháu đam mê Toán học từ bậc tiểu học. Càng dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, học tập môn Toán cháu càng đam mê và nhận ra nhiều điều thú vị từ những con số không hề khô khan như một số người thường nói. Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học SV-HS toàn quốc lần thứ 27 - năm 2019 sẽ là động lực tiếp sức cho em tiếp tục nỗ lực học tập tốt hơn nữa trên chặng đường phía trước”.

Điểm lại hành trình học tập của Nguyễn Phương Thùy, chị Nguyễn Thị Chỉnh (46 tuổi), giáo viên Trường tiểu học số 2, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, mẹ Thùy tâm sự: “Sau ngày chồng tôi mất, gia đình gặp phải không ít khó khăn trong đời sống, vì lúc đó bé Nguyễn Phương Thùy chỉ mới 5 tuổi, cậu em út là Nguyễn Nhật Huy vừa mời chào đời. Có lẽ nhận thức được gia cảnh khó khăn nên bé Thùy miệt mài học tập chăm chỉ và là học sinh giỏi từ bậc tiểu học đến nay”.

“Sau khi bé Thùy tham dự và đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Chu Văn An, tôi thật sự vinh hạnh và mừng vui rất nhiều nhưng nỗi lo cũng không ít.

Lo vì gia cảnh khó khăn, con đường từ nhà ở thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân đến trường học ở khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn hơn 10km và phải vượt qua những cánh rừng keo nối tiếp đồng lúa nên sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy tính, tôi phải lựa lời động viên bé Thùy gác lại niềm vui đến Trường THPT chuyên Chu Văn An chỉ vì không đủ điều kiện.

Bé Thùy lắng nghe những lời can khuyên của tôi nhưng cứ bày tỏ nuối tiếc không có cơ hội được học tập kiến thức từ Nhà giáo ưu tú Huỳnh Duy Thủy, Tổ trưởng bộ môn Toán – Tin Trường THPT chuyên Chu Văn An. Bởi lẽ rất nhiều thế hệ giáo viên, học sinh ở Bình Định đều biết trước đó, thầy Thủy là giáo viên Toán Trường THPT Tăng Bạt Hổ ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, đến năm học 2017-2018 được Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định điều chuyển đảm nhiệm Tổ trưởng bộ môn Toán – Tin Trường THPT chuyên Chu Văn An từ khi ngôi trường này hình thành”.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Là một nhà giáo ưu tú giàu tâm huyết nghề nghiệp có 36 năm giảng dạy môn Toán và đã đảm trách bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi ở Bình Định đoạt giải nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi Toán quốc gia năm học 2011-2012 và 2016-2017 nên khi biết tin Thùy không đến Trường THPT chuyên Chu Văn An, thầy Thủy nhiều lần cất công tìm đến tận nhà của nữ sinh này để thuyết phục người mẹ chỉ vì yêu mến những tấm gương vượt khó, hiếu học.

Đáp lại tấm lòng, tình cảm chân thành của thầy Huỳnh Duy Thủy, sau khi vào Trường THPT chuyên Chu Văn An, Nguyễn Phương Thùy đã khẳng định mình bằng năng lực học tập thông minh, chăm chỉ và sáng tạo nên khi bước đến đấu trường quốc gia tại kỳ thi Olympic Toán học SV-HS lần thứ 27 - năm 2019, Thùy luôn tự tin những kiến thức thầy Thủy bồi dưỡng sẽ giúp mình lập nên kỳ tích.

Đề cập đến Huy chương Vàng của Nguyễn Phương Thùy và Huy chương Đồng của Trần Thị Kim Thùy, Hồ Trọng Nhân, Huỳnh Nguyên Phúc, thầy giáo Huỳnh Duy Thủy tâm sự: “Thầy trò chúng tôi đến với kỳ thi Olympic Toán học SV-HS toàn quốc lần thứ 27 - năm 2019 với mong muốn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập từ những nhà giáo mà chúng tôi luôn kính phục. Không ngờ niềm vinh hạnh đến với Trường THPT chuyên Chu Văn An khi cả 4 học sinh tham dự kỳ thi đều đoạt giải…”.

Trong khi đó, bằng cách nói pha chút dí dỏm, nữ sinh Nguyễn Phương Thùy bày tỏ: “Mặc dù bữa điểm tâm sáng thường xuyên của em chỉ có cái bánh tráng nhúng nước hay gói mì ăn liền nhưng những bài toán khó vẫn cuốn hút niềm đam mê để em miệt mài học tập, khám phá. Mục tiêu sắp đến của em là ghi danh vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Bình Định.

Nguyễn Phương Thùy – nữ sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An đã đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học SV-HS toàn quốc lần thứ 27 - năm 2019.

Trước đó vào ngày 6-4-2019, tại cuộc thi Olympic Toán truyền thống 30-4 lần thứ 25 – năm 2019 do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh sáng lập, trong số 54 học sinh của Trường THPT chuyên Chu Văn An, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tham dự, có 44 học sinh đoạt được 15 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Từ những khởi sắc trong hai năm học đầu tiên, tin rằng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An sẽ lập nên nhiều kỳ tích mới trên chặng đường phía trước.

Thầy giáo Huỳnh Duy Thủy là tác giả giải pháp “Hành trình khám phá những con đường chinh phục bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức đa biến” đạt giải Nhất lĩnh vực giáo dục tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 10 (2016-2017).

Ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018, hai lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo trong năm 2015, 2019 và là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục – đào tạo toàn quốc giai đoạn 2010-2015, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/ky-tich-o-mot-ngoi-truong-moi-544094/