Kỳ tích mẹ suy thận giai đoạn cuối vẫn sinh con khỏe

Ngày 28/9, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết vừa mổ lấy thai thành công cho sản phụ Lương Thị T (27 tuổi, Nam Định) bị suy thận giai đoạn cuối.

Gia đình sản phụ vui mừng đón bé gái đầu lòng. (Ảnh: BVCC)

Sản phụ Lương Thị T mắc bệnh suy thận mãn sau 4 năm lấy chồng mới có thể mang thai. Niềm vui chưa trọng vẹn, chị nhận tin suy thận giai đoạn cuối phải điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh – Phó giám đốc bệnh viện trực tiếp thăm khám và phối hợp cùng Bệnh viện Thận Hà Nội điều trị giữ thai cho sản phụ.

Khi thai được 34 tuần tuổi, buổi hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà nội và Bệnh viện Thận Hà Nội đã diễn ra và quyết định mổ lấy thai.

Hôm qua (27/9) sản phụ Lương Thị T nhập viện với tình trạng sức khỏe tỉnh táo, tim phổi bình thường, huyết áp 160/100mm/Hg. 14h cùng ngày BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh và ê kíp đã thực hiện ca mổ bắt con.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiến hành mổ bắt con thành công cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. (Ảnh: BVCC)

Sau 30 phút, các bác sĩ đã mổ lấy bé gái nặng 2,1 kg. Sau ca mổ, sản phụ tiếp tục được theo dõi tại khoa Gây mê hồi sức 12 tiếng trước khi chuyển về bệnh viện Thận Hà Nội.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, bởi phụ nữ mắc bệnh suy thận mãn thì khả năng mang thai là rất khó và giữ thai lại càng khó hơn.

Thực hiện ca mổ BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh luôn nhắc nhở đồng nghiệp trong ê kíp: "Bệnh nhân còn tiếp tục điều trị suy thận giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc nên tất cả những gì có thể làm được từ phía bác sĩ sản khoa sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể vì sức khỏe người bệnh".

Hoàng Tuyết

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ky-tich-me-suy-than-giai-doan-cuoi-van-sinh-con-khoe/20180928105059617