Kỳ tích bộ kit phát hiện SARS-CoV-2

Thành công trong nghiên cứu bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 của nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y đã trở thành một sự kiện y học thế giới năm 2020. Bởi bộ kit ra đời chỉ sau hơn một tháng nghiên cứu, phát triển, trong khi thông thường sẽ phải mất tới 4 năm cho những sản phẩm tương tự. Thành công này có đóng góp không nhỏ của Đại úy, TS Đinh Thị Thu Hằng, nghiên cứu viên, giảng viên Viện Nghiên cứu Y-dược học Quân sự, Học viện Quân y.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia nghiên cứu, chị Đinh Thị Thu Hằng cho biết: "Bắt đầu kỳ nghỉ Tết Canh Tý-2020, chúng tôi được lệnh tham gia vào "cuộc chiến" nhận diện một chủng virus mới mang tên Corona vừa xuất hiện. Là thành viên thuộc Tổ thư ký phòng, chống dịch và thư ký của “Tổ nghiên cứu” chống dịch Covid-19 của Học viện Quân y, tôi được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng thuyết minh và thực hiện chính đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV)".

 Đại úy Đinh Thị Thu Hằng (thứ hai, từ phải sang) cùng nhóm nghiên cứu trao đổi về market, thành phẩm bộ kit Real-time RT-PCR vừa được sản xuất.

Đại úy Đinh Thị Thu Hằng (thứ hai, từ phải sang) cùng nhóm nghiên cứu trao đổi về market, thành phẩm bộ kit Real-time RT-PCR vừa được sản xuất.

Kể từ khi chị Hằng nhận nhiệm vụ (ngày 21-1-2020) là những ngày dài triền miên căng thẳng, sát cánh cùng đồng đội, “ăn, ngủ cùng virus”. Áp lực càng lúc càng lớn đối với chị Đinh Thị Thu Hằng và các thành viên của nhóm nghiên cứu khi diễn biến dịch Covid-19 ngày một phức tạp hơn tại Việt Nam và trở nên đặc biệt nghiêm trọng trên toàn thế giới. Công việc không chỉ căng thẳng mà các thành viên trong nhóm còn phải trực tiếp đối diện với nguy hiểm khi nghiên cứu mầm bệnh mới. Tuy nhiên, tác phong cẩn trọng và tỉ mỉ của một nữ nghiên cứu viên đã giúp Đại úy, TS Đinh Thị Thu Hằng phát huy tối đa những đóng góp của mình. Theo chị Hằng, kinh nghiệm từ những lần làm việc với các mầm bệnh khác đã giúp ích cho chị rất nhiều trong lần nghiên cứu này. Trước đó, chị Hằng từng là chủ nhiệm, là thành viên chủ chốt của nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; nghiên cứu về các tác nhân tối nguy hiểm như vi khuẩn than, vi khuẩn dịch hạch, virus Ebola...

Thế rồi cùng với sự hỗ trợ, động viên của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của gia đình, sự nỗ lực của bản thân phải vượt qua chính mình, sau hơn một tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm, Đại úy, TS Đinh Thị Thu Hằng cùng đồng đội giành được chiến công đầy tự hào, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia sản xuất thành công bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế cấp phép ngày 4-3-2020. Bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 có nhiều ưu điểm nổi trội mà giá thành chỉ bằng khoảng 25% sản phẩm tương tự của nước ngoài, cho xét nghiệm giúp phát hiện nhanh, chính xác dịch bệnh, bảo đảm phát hiện, cách ly, theo dõi, quản lý điều trị hiệu quả cũng như góp phần trong công tác dự phòng, kiểm soát dịch Covid-19.

Với những nỗ lực và cố gắng của bản thân, Đại úy, TS Đinh Thị Thu Hằng đã vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020.

Bài và ảnh: MAI HOA - NGUYỄN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/ky-tich-bo-kit-phat-hien-sars-cov-2-641575