Kỳ Thượng: Niềm vui ở những ngôi trường mới

Cụm công trình Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ giúp thầy và trò nơi đây có ngôi trường mới khang trang, rộng rãi, mà còn giúp xã Kỳ Thượng hoàn thành thêm một chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng NTM. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của TP Hạ Long, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hạ Long cùng thầy cô giáo, học sinh tham gia gắn biển công trình Trường Mầm non Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng). Ảnh: Hoàng Nga

Các đồng chí lãnh đạo TP Hạ Long cùng thầy cô giáo, học sinh tham gia gắn biển công trình Trường Mầm non Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng). Ảnh: Hoàng Nga

Khởi công xây dựng từ tháng 9/2019, đến tháng 7/2020 cụm công trình Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng được xây dựng tại thôn Khe Tre với tổng mức đầu tư khoảng 28 tỷ đồng đã hoàn thiện trong niềm hạnh phúc, hân hoan của người dân xã Kỳ Thượng. Giữa núi rừng xanh ngát, ngôi trường nổi bật với màu vàng rực rỡ.

Trong đó, Trường Mầm non Kỳ Thượng có tổng diện tích gần 2.000m2 với dãy nhà 3 tầng gồm 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ. Đặc biệt, các phòng học, phòng giáo dục nghệ thuật… đều được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật cho học sinh mầm non như những trường học khác trên địa bàn thành phố.

Hiện tại trường có tổng số 84 trẻ, được tổ chức ăn bán trú và học 2 buổi/ngày. Việc trường mới được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để các em được chăm sóc, phát triển toàn diện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngay sát cạnh trường mầm non là Trường TH&THCS Kỳ Thượng có tổng diện tích trên 11.000m2, 3 tầng với 10 phòng học kết hợp nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ theo tiêu chuẩn thành phố, như: Thư viện, phòng truyền thống, phòng hội trường...

Bên cạnh các công trình xây dựng, TP Hạ Long đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo phục vụ nhu cầu cho các nhà trường.

Học sinh Trường TH&THCS Kỳ Thượng hân hoan đến trường. Ảnh: Hồng Phương (CTV)

Cô giáo Bùi Thị Nghì, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Thượng chia sẻ: Năm học 2019-2020, trường có hơn 120 học sinh. Những năm trước đây, điều kiện cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, các lớp học đều xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học của thầy và trò. Nay trường được xây mới, đầy đủ tiện nghi, với bàn ghế mới, bảng mới, nền lát gạch hoa, học sinh yên tâm đến trường, thầy cô cũng cảm thấy phấn khởi.
Theo ông Linh Du Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng: Tiêu chí giáo dục trong chương trình xây dựng NTM vẫn là tiêu chí khó của xã khi hạ tầng, cơ sở vật chất tại các trường đều đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu dạy và học. Vì vậy, sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền thành phố đã giúp cho các nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học một cách tốt nhất.

Đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về việc đưa xã Kỳ Thượng ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM vào năm 2020.

Những ngôi trường được xây dựng khang trang trên vùng cao xa xôi và khó khăn là minh chứng cho sự quan tâm đầu tư, chung tay vì sự nghiệp trồng người của chính quyền TP Hạ Long. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ còn nhiều điểm trường ở các xã vùng cao được xây dựng, tạo điều kiện tốt nhất để tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được học tập, phát triển toàn diện.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202008/ky-thuong-niem-vui-o-nhung-ngoi-truong-moi-2495983/