Kỳ thủ Trường Sơn xuất sắc đoạt HCV cá nhân Olympiad

Tối 5/10 đã diễn ra lượt đấu cuối cùng tại giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad. Hai đội tuyển nam, nữ Việt Nam có giải đấu khá thành công, đặc biệt là với riêng Trường Sơn.

Vòng đấu thứ 11 cũng là vòng cuối cùng của giải, tuyển nam Việt Nam (Elo trung bình 2.576) có chiến thắng 3-1 trước Philippines (Elo trung bình 2.473). Ba kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Anh Khôi cùng có được chiến thắng, trong khi đồng đội Trần Tuấn Minh (2.491) nhận thất bại trước Garcia Jan Emmanuel (2439).

Thắng lợi này cũng giúp tuyển nam Việt Nam nhảy vọt từ hạng 13 lên hạng 7 với 16 điểm khi có được 6 trận thắng, 4 hòa và thua 1. Đây cũng là thành tích cao nhất mà các nam kỳ thủ có được tại giải cờ vua đồng đội thế giới, tái lập thứ hạng tại Olympiad cờ vua lần thứ 40 ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2012.

Trường Sơn thi đấu ấn tượng với tấm HCV cá nhân. Ảnh: FIDE.

Đối với riêng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620), anh còn giành tấm HCV cá nhân ở bàn 2 với 8,5 điểm sau 10 ván đấu. Kỳ thủ quê Kiên Giang thể hiện phong độ cao tại giải khi bất bại với 7 trận thắng và hòa 3 trận, đạt hiệu suất thi đấu lên tới 2.804. Thành tích này giúp cho Trường Sơn dẫn đầu ở bàn số 2.

Đây là tấm HCV thứ hai mà Sơn có được tại Olympiad cờ vua, trước đó là vào năm 2014. Phong độ ấn tượng này giúp cho Trường Sơn tích lũy thêm 21 Elo, trong khi Lê Quang Liêm cũng được cộng 6 Elo. Kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi lần đầu được tham dự giải cùng các đàn anh nhưng đã thi đấu khá tốt khi chỉ để thua 1 trận, có được 7,5 điểm và tăng thêm 17 Elo.

Ở nội dung của nữ, thất bại của Kim Phụng (2.368) trước Mammadzada (2.438) khiến cho đội nữ Việt Nam đánh rơi chiến thắng và chỉ có được kết quả hòa trước Azerbaijan. Sau 11 lượt đấu, đội nữ Việt Nam xếp hạng 15 chung cuộc, và không thể tái lập thành tích hạng 7 cách đây hai năm.

Hai đội tuyển nam, nữ có giải đấu khá thành công. Ảnh: FIDE.

Xét chung toàn đội, đây là giải đấu thất vọng đối với Võ Thị Kim Phụng. Nữ kỳ thủ này sau khi khởi đấu khá tốt đã nhận 5 trong 7 thất bại gần nhất và bị trừ 28 Elo. Nguyễn Thị Mai Hưng (2.244) với thành tích bất bại khi có 6 thắng, 3 hòa đã tăng thêm 36 Elo.

Đội tuyển Trung Quốc đã thâu tóm cả hai tấm HCV ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ khi đều có được 18 điểm và hơn đội xếp thứ 2 nhờ chỉ số phụ.

Olympiad cờ vua 2018 được tổ chức tại thành phố Batumi, Georgia. Đây là lần thứ 43 giải đấu được tổ chức và là lần thứ 13 đội tuyển Việt Nam tham dự giải, với đội hình gồm Quang Liêm, Tuấn Minh, Trường Sơn, Thiên Hải, Anh Khôi (đồng đội nam); Thảo Nguyên, Kim Phụng, Mai Hưng, Bảo Trâm và Thùy Dương (đồng đội nữ).

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-thu-truong-son-xuat-sac-doat-hcv-ca-nhan-olympiad-post882299.html