Kỳ thú thiết giáp Mỹ được đặt tên của sĩ quan tử trận trong chiến tranh Việt Nam

Trong biên chế quân đội Mỹ hiện tại có một loại thiết giáp do Mỹ và Canada hợp tác sản xuất được đặt theo tên của một sĩ quan Mỹ tử trận trong Chiến tranh Việt Nam.

Loại thiết giáp Mỹ được đặt theo tên người lính Mỹ tử nạn trên chiến trường Việt Nam là thiết giáp 8 bánh Stryker. Nguồn ảnh: QQ.

Đây là loại thiết giáp được Canada và Mỹ hợp tác nghiên cứu và sản xuất. Thực tế, Stryker được đặt theo tên của hai lính Mỹ tử trận được nhận Huân chương Danh dự đó là một binh nhì trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và một sĩ quan kỹ thuật trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: QQ.

Loại thiết giáp này có hai phiên bản khác nhau trong đó một phiên bản có trọng lượng 18 tấn và một phiên bản nặng nề hơn nặng gần 21 tấn. Nguồn ảnh: QQ.

Xe thiết giáp Stryker có chiều dài 6,95 mét, rộng 2,72 mét và cao 2,64 mét. Tùy từng phiên bản khác nhau mà Stryker sẽ có kíp lái từ hai tới ba người nhưng chủ yếu chỉ cần hai người để điều khiển loại thiết giáp này. Nguồn ảnh: QQ.

Để giảm thiểu trọng lượng, thiết giáp Stryker nguyên bản được bọc thép không quá "khủng", tối đa xung quanh xe chỗ dày nhất cũng chỉ được bọc thép 14,5mm. Nguồn ảnh: QQ.

Ở phiên bản xe hỗ trợ hỏa lực di động, thiết giáp Stryker được trang bị một khẩu pháo 105mm. Tuy nhiên phần lớn các phiên bản của Stryker chỉ được trang bị súng máy 12,7mm kèm theo ống phóng lựu 40mm hoặc 30mm. Nguồn ảnh: QQ.

Xe được trang bị động cơ 350 mẫ lực cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 97 km/h khi đi trên đường nhựa. Tối đa thiết giáp Stryker mang theo được 9 lính. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù được tối ưu hóa cho việc chở quân vượt địa hình với trọng lượng nhẹ, tuy nhiên thiết giáp Stryker lại thường bị chỉ trích do nó có bọc thép quá mỏng. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, việc chỉ được bọc thép 14,5mm ở chỗ dày nhất và hai bên thân xe có độ nghiêng không quá lớn (gần như không nghiêng) khiến cho Stryker dễ bị tổn thương bởi các loại vũ khí chống tăng rẻ tiền hiện nay. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại thì thiết giáp Stryker vẫn là một trong số ít ỏi những lựa chọn cho việc thiết giáp chở quân của quân đội Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: QQ.

Kể từ khi được phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 2002 tới nay, tổng cộng đã có 4900 chiếc Stryker được ra đời, trong đó có tới gần 4500 chiếc Stryker hiện đang phục vụ quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, quân đội Thái Lan cũng có sử dụng một vài thiết giáp Stryker trong biên chế. Mỗi chiếc thiết giáp loại này hiện đang có giá khoảng 5 triệu USD - nghĩa là đắt ngang xe tăng chủ lực T-90 hay T-72B3 của Nga hiện tại. Nguồn ảnh: QQ.

Xe thiết giáp Stryker Mỹ thải hồi sau đó bán rẻ cho phía Thái Lan.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ky-thu-thiet-giap-my-duoc-dat-ten-cua-si-quan-tu-tran-trong-chien-tranh-viet-nam-1342906.html