Kỳ thú nhái bầu hoa bé nhưng rất 'to mồm' ở VN

Nhái bầu hoa là loài lưỡng cư nổi tiếng với tiếng kêu và vang xa so với đa số các loài nhái dù kích thước chỉ nhỏ bằng hai ngón tay người lớn. Tại Việt Nam, nhái bầu hoa phân bố ở miền Bắc vào đến Gia Lai, Lâm Đồng.

 Nhái bầu hoa có tên khoa học là Microhyla ornata. Đặc điểm dễ nhận biết của loài lưỡng cư này là các dấu mũi tên điển hình trên lưng của chúng. Ảnh: wikipedia.

Nhái bầu hoa có tên khoa học là Microhyla ornata. Đặc điểm dễ nhận biết của loài lưỡng cư này là các dấu mũi tên điển hình trên lưng của chúng. Ảnh: wikipedia.

Nhái bầu hoa thường có màu vàng nhạt với các miếng vá màu nâu sẫm, thân dài 18m - 28mm, màu nâu xám, trên lưng có những đốm dạng nâu sẫm. Ảnh: wikipedia.

Nhái bầu hoa có túi kêu lớn là nhờ cơ quan cộng hưởng ở cổ, nên kêu to và vang xa. Ảnh: vncreatures.

Thức ăn chủ yếu của nhái bầu hoa là kiến, mối, côn trùng đất. Ảnh: vncreatures.

Trên thế giới, nhái bầu hoa phân bố ở Nepal, bán đảo Ấn Độ và đảo Andaman và Nicobar, Sri Lanka và Bangladesh. Ảnh: vncreatures.

Tại Việt Nam, nhái bầu hoa phân bố ở miền Bắc vào đến Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng. Ảnh: biosch.

Môi trường sống của nhái bầu hoa rất khác nhau, từ vùng đồng cỏ, thảo nguyên, cây bụi nhiệt đới và cận nhiệt đới đến khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ẩm lá rộng, rừng lá rộng khô nhiệt đới...Ảnh: biosch.

Mời quý vị xem video: Hài hước những loài động vật vui nhộn

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ky-thu-nhai-bau-hoa-be-nhung-rat-to-mom-o-vn-1194742.html