Kỳ thủ Bogdanovich Stanilav (Ukraine) độc chiếm ngôi đầu sau 6 ván

Chiều 10-3, giành chiến thắng ấn tượng trước hạt giống số 2 Cheparinov Ivan (Georgia, elo 2.683), kỳ thủ Bogdanovich Stanilav (elo 2.536) đến từ Ukraine độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019 sau 6 ván đấu.

Giành chiến thắng trước hạt giống số 2 Cheparinov Ivan, Bogdanovich Stanilav (phải) độc chiếm ngôi đầu

Giành chiến thắng trước hạt giống số 2 Cheparinov Ivan, Bogdanovich Stanilav (phải) độc chiếm ngôi đầu

Dù bất lợi cầm quân đen (đi sau) nhưng Bogdanovich Stanilav thể hiện phong độ cao, khiến hạt giống số 2 Cheparinov Ivan phải chấp nhận thua cuộc. Chiến thắng này cùng với việc kỳ thủ đang dẫn đầu Iturrizaga Bonelli Eduardo (Venezuela, elo 2.639) chia điểm với hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) đã giúp Bogdanovich Stanilav một mình dẫn đầu bảng xếp hạng với 5,5 điểm sau 6 ván đấu. Kỳ thủ này đang đạt hiệu suất thi đấu rất ấn tượng, tương đương với kỳ thủ có elo 2.885.

ĐKVĐ Mareco Sandro (trái) thắng "thần đồng" cờ vua Ấn Độ ở ván 6

Chỉ có thêm 0,5 điểm ở ván 6, Eduardo với 5 điểm nằm ở nhóm 2 trên bảng xếp hạng với 3 kỳ thủ khác là Wang Hao, Van Wely Loek, ĐKVĐ Mareco Sandro vốn đều là hạt giống của giải. Đây cũng là nhóm kỳ thủ hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt danh hiệu vô địch. Sandro đã thắng “thần đồng” cờ vua Ấn Độ Gukesh ở ván 6 để có được 5 điểm.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh bất phân thắng bại ở ván 6

Trong khi đó, cuộc chạm trán nội bộ giữa 2 niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh đã kết thúc bất phân thắng bại. Vì vậy, cả 2 kỳ thủ này tích lũy thêm 0,5 điểm, nằm ở nhóm 3 trên bảng xếp hạng, ít hơn kỳ thủ dẫn đầu 1 điểm và vẫn còn cơ hội tranh chấp các thứ hạng cao. Nhóm 3 này có tổng cộng 12 kỳ thủ.

Ván đấu thứ 6 cũng ghi nhận thành công của nhiều kỳ thủ Việt Nam khi Cao Sang (elo 2.385) đánh bại kỳ thủ mạnh hơn Chanda Sandipan (Ấn Độ, elo 2.534), Phạm Chương (elo 2.383) vượt qua Susanto Megaranto (Indonesia, elo 2.526), Nguyễn Anh Dũng (elo 2.458) thắng Saravana Krishnan (Ấn Độ, elo 2.352). Nhờ chiến thắng ấn tượng, các kỳ thủ này vươn lên cùng nhóm có 4,5 điểm với Trường Sơn.

Ván đấu này cũng ghi nhận chiến thắng của nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên trước Tokhirjonova Gulrukhbegim (Uzbekistan, elo 2.434). Chiến thắng này giúp Thảo Nguyên đạt 4 điểm sau 6 ván đấu, tạm chia ngôi đầu dành cho nữ với kỳ thủ Nandhidhaa (Ấn Độ).

Ở bảng Challengers (thử thách), 2 kỳ thủ Villanueva Nelson (Philippines, elo 2.083) và Phạm Minh Hiếu (elo 1.944) tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 5,5 điểm sau 6 ván khi cùng giành thắng lợi trong 2 cặp đấu của các kỳ thủ có cùng 4,5 điểm ở ván 6. Nelson thắng Đoàn Thị Hồng Nhung (elo 1.902), còn Minh Hiếu thắng kỳ thủ Philippines Tiauson Recarte (elo 2.079). Nhà vô địch nữ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc Việt Nam 2018 Đoàn Thị Vân Anh (elo 1.945) vươn lên nhóm 2, kém nhóm dẫn đầu 0,5 điểm khi có chiến thắng ở ván 6 trước Nguyễn Quang Trung. Nhóm 2 này còn 2 kỳ thủ khác là Chin F (Malaysia) và Nguyễn Lâm Thiên…

Ngày mai (11-3), giải diễn ra ván đấu thứ 7 với các cặp đấu đáng chú ý: Stanislav (2.536) gặp Sandro (elo 2.666), Wang Hao (elo 2.718) gặp Van Wely Loek (elo 2.612), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) gặp Eduardo (elo 2.639), Trần Tuấn Minh (elo 2.556) gặp Zhao Yuanhe (elo 2.431), Cao Sang (elo 2.385) gặp Venkataraman (elo 2.494), Phạm Chương (elo 2.383) gặp Demchenko Anton (elo 2.678)…

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201903/giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2019-ky-thu-bogdanovich-stanilav-ukraine-doc-chiem-ngoi-dau-sau-6-van-2936583/