Ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Yemen

Reuters và TTXVN ngày 6-11 đưa tin, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã chính thức ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Hội đồng Chuyển tiếp miền nam dưới sự bảo trợ của A-rập Xê-út.

Theo đó, liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu sẽ lãnh đạo một ủy ban chung về thực thi thỏa thuận. Thỏa thuận quy định thành lập một chính phủ mới ở Yemen bao gồm 24 bộ trưởng với tỷ lệ đại diện cân bằng giữa các tỉnh miền bắc và miền nam. Vấn đề ly khai của miền nam sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán chính trị.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận ở thủ đô Riyadh, Thái tử A-rập Xê-út M.Salman nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ mở ra một giai đoạn ổn định mới ở Yemen. Theo đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen M.Griffith, “thỏa thuận Riyadh” này là một bước tiến hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Yemen.

Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập A.Ghết đã hoan nghênh việc các bên xung đột ở Yemen ký thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giành quyền lực tại miền nam nước này.

Cùng ngày, Jordan và Kuwait cũng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Chính phủ Yemen và phe ly khai miền nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42151602-ky-thoa-thuan-chia-se-quyen-luc-tai-yemen.html