Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Quảng Bình: Các thí sinh phải thi lại môn Văn

Sau những sai sót của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang diễn ra ở tỉnh này, các thí sinh dự thi môn Văn sẽ phải làm lại bài thi mới.

Việc để xảy ra những sai sót trong kỳ thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình khiến toàn bộ thí sinh phải làm lại bài thi môn Văn.

Ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Thông, Phó chánh phụ trách Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình xác nhận, Sở đã có kế hoạch tổ chức thi lại bài thi môn Văn cho các thí sinh thi tuyển vào lớp 10.

Theo đó, Ban chỉ đạo thi (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình) vừa có quyết định số 1305/ QĐ-BCĐTTS gửi đến các điểm thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 trên địa bàn, quyết định tổ chức thi lại môn Văn vào 14 giờ 30 ngày 5/6 vì lí do đề thi môn Văn vào sáng 3/6 có những nội dung giống với đề kiểm tra học kì II năm 2018 – 2019 của Phòng GD-ĐT TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Trước đó, vào ngày 3/6, sau khi kết thúc buổi thi môn Văn nhiều học sinh, phụ huynh phát hiện đề thi môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm nay giống hệt với đề thi kết thúc học kỳ II của Phòng GD-ĐT TP.

Đồng Hới tổ chức trước đó vài tuần. Điều này khiến nhiều học sinh, phụ huynh tỏ ra bức xúc và hoài nghi về sự công bằng của kỳ thi.

Cũng trong ngày 3/6, một vụ việc hy hữu đã xảy ra trong thời gian thi môn Văn ở điểm thi Trường THPT Võ Nguyên Giáp, TP. Đồng Hới.

Theo đó, hai cán bộ coi thi phòng số 25 đã ký nhầm vào phần cán bộ chấm thi khiến 24 thí sinh phải làm lại bài thi đã trôi qua một nửa.

Nhiều em học sinh đã bị áp lực về thời gian nên đã có kết quả thi không như mong muốn. Một số thí sinh vì thất vọng và lo lắng đã bật khóc ngay trong phòng thi.

Ngay khi phát hiện sự việc, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình đã họp khẩn xin lỗi các học sinh, phụ huynh và bàn phương án xử lí. Hai cán bộ tắc trách này sau đó đã bị đình chỉ công tác coi thi.

Sau khi để xảy ra những sai sót trên, Ban chỉ đạo thi (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình) đã quyết định hủy kết quả thi môn Văn ngày 3/6 và tổ chức thi lại vào ngày 5/6.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải luồng dư luận trái chiều. Trong đó, nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng việc thi lại sẽ gây thêm áp lực cho các thí sinh, gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả.

Trong khi đó, một luồng ý kiến khác cho rằng việc thi lại môn Văn sẽ đảm bảo công bằng cho các thí sinh vùng huyện sau sự cố trùng với đề kết thúc học kỳ II của các trường THCS ở TP. Đồng Hới.

Việt Dũng – Quốc Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-o-quang-binh-cac-thi-sinh-phai-thi-lai-mon-van-post62975.html