Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà THPT năm học 2019-2020: - Một thí sinh không được dự thi vì đi trễ gần...70 phút!

Tâm trạng TS khá thoải mải sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Văn.

Tâm trạng TS khá thoải mải sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Văn.

Đà Nẵng- Sáng nay (2-6), 12.895 thí sinh (TS)/13.001 TS đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà trên địa bàn toàn TP đã có mặt tại 31 điểm thi để tham dự môn thi đầu tiên: Văn (120 phút), vắng 106 TS thí sinh; trong đó có 1 TS tại HĐT Nguyễn Khuyến do đi trễ đến gần... 70 phút nên không được dự thi (theo quy định, TS chỉ được phép đi trễ 15 phút), số còn lại vắng không có lý do.

Trong quá trình làm bài thi được 90 phút, 1 HS tại HĐT THPT Ngũ Hành Sơn do lên cơn sốt cao nên đã nộp bài thi. Sau đó, em này đã được lực lượng CA cùng cán bộ tại điểm thi này đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 12 giờ 25 phút, ông Mai Tấn Linh- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP- cho biết, tình trạng sức khỏe của em này đã ổn định.

Kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh ra về với tâm trạng khá vui vẻ. Dù có nhiều nhận xét khác nhau về đề thi Văn 10 năm nay, tuy nhiên phần lớn HS đều cho rằng, so với đề thi năm ngoái, đề Văn năm nay “dễ thở” hơn. TS Kiều Oanh- HS trường THCS Nguyễn Huệ (Q.Hải Châu) chia sẻ: “Đề Văn nằm trong chương trình học nên theo em, ai ôn tập kỹ đều có thể làm được. Về phần minh, em hơi bất ngờ ở câu 3 (5 điểm) phân tích sự thay đổi tâm trạng của bé Thu trong hai đoạn trích tác phẩm “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng (Ngữ Văn lớp 9, tập 1, NXB Giáo dục). Mọi năm, thường chỉ ra 1 đoạn trích mà thôi, nhưng năm nay ra đến hai đoạn trích. Vì vậy, để làm tròn câu 5 điểm này là không hề dễ”.

Các TS trao đổi cách làm bài thi môn Văn sau khi kết thúc giờ thi. Ảnh: P.T

Với câu nghị luận xã hội 3 điểm “Viết 1 đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời chào trong giao tiếp hàng ngày”, phần lớn TS đều cho rằng dễ hơn câu nghị luận xã hội năm ngoái, “bởi đây là vấn đề diễn ra hàng ngày của cuộc sống nên dễ trình bày suy nghĩ”- Hoàng Anh (HS THCS Trưng Vương) vui vẻ cho hay.

Sáng mai (3-6), các TS bước vào môn thi cuối cùng- môn Toán.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_207177_.aspx