Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Tăng giám sát, giảm áp lực

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 tại Hà Nội kết thúc với sự hài lòng của đa số học sinh. Bằng lòng với công tác tổ chức nhưng thí sinh, phụ huynh cũng có những góp ý cho kỳ thi năm sau được tổ chức tốt hơn.

 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kiểm tra công tác tổ chức thi vào lớp 10 tại điểm trường THPT Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc Tú

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kiểm tra công tác tổ chức thi vào lớp 10 tại điểm trường THPT Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc Tú

Đề thi cơ bản, hay

Đây là kỳ thi rất đặc biệt, diễn ra chậm hơn năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Bộ GD&ĐT đã tinh giản chương trình, TP Hà Nội đã có chỉ đạo giảm số môn thi từ 4 xuống còn 3. Đúng như lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo, đề thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán được ra trong chương trình đã giảm tải đảm bảo 4 mức độ (nhận thức, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao). Đề thi Ngữ văn cơ bản, vừa sức với học trò, lại kiểm tra được toàn diện kiến thức nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Bài nghị luận xã hội luôn được học sinh mong chờ, bởi đó là vấn đề thời sự nóng nhất, là mảnh đất cho thí sinh sáng tạo khi làm bài cũng như được bày tỏ ý kiến về "Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách của mỗi con người". Cho rằng đề thi khá an toàn, TS Ngữ văn Trịnh Thu Tuyết chia sẻ, dư luận chờ đợi một sự thay đổi lớn để đề Ngữ văn “văn chương” hơn, mới mẻ hơn.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả của kỳ thi và điểm chuẩn vào từng trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 3/8. Sau khi nhận kết quả thi, học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hạn cuối là ngày 5/8.

Đề thi Tiếng Anh được đánh giá rất hay khi khai thác được các kiến thức quan trọng mà học sinh đã học trong suốt quá trình học THCS, đặc biệt là lớp 9. Đề Tiếng Anh hoàn toàn trắc nghiệm, dễ hơn năm trước và dự kiến sẽ có nhiều điểm 9, 10. Đề môn Toán được nhiều thí sinh nhận xét là dễ, có sự phân hóa. “Đề thi vừa sức nhưng trong đề có mấy câu phải suy nghĩ nhiều mới làm được. Với những câu làm được, em dự tính được 8,75 điểm, hy vọng đủ điểm đỗ vào trường THPT Cầu Giấy” - Trần Việt Phương Linh, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, dự thi tại điểm trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cho hay.

Với đề Toán, Lê Nguyễn Bảo Hân – học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận xét khá dễ. Nhưng điều em chưa hài lòng là sự phân bố thời gian làm bài, có những câu tốn khá nhiều thời gian suy nghĩ mới ra đáp án, ảnh hưởng đến tiến độ làm các câu khác. Bảo Hân mong muốn kỳ thi sang năm, sự phân bố thời gian trong đề thi hợp lý hơn. Nhiều thí sinh có học lực khá, nhận xét đề thi vào lớp 10 trường công lập không chuyên có mức độ phân hóa khá tốt nhưng muốn câu hỏi khó hơn, có tính phân loại cao hơn.

Kỷ luật phòng thi được tăng cường

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tăng cường số lượng thanh tra công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi lên tới 472 người; được lựa chọn rất kỹ, có đủ phẩm chất và tư cách tốt. Theo nhận định, việc phân công cán bộ coi thi năm nay cũng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Bên cạnh việc duy trì phương án đổi chéo cán bộ coi thi giữa các địa bàn để giáo viên không coi thi học sinh của mình, khâu coi thi năm nay còn chặt chẽ hơn với yêu cầu một cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi. Sự chặt chẽ này đã góp phần làm nên sự thành công của kỳ thi khi mà trong suốt 3 buổi thi, toàn TP không có cán bộ coi thi nào vi phạm Quy chế thi. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Lê Hồng Chung cho biết, 28 cán bộ coi thi vắng mặt trên tổng số 172 điểm thi (trung bình 6 điểm thi vắng 1 cán bộ coi thi) là không nhiều. Bởi vì các điểm thi đều dư cán bộ coi thi do có phần trăm dự phòng theo quy chế.

Đa số các thí sinh phản ánh kỷ luật phòng thi được thực hiện đúng quy chế, giám thị rất nghiêm túc, thí sinh tập trung vào làm bài. Trong 3 buổi thi (Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán) đã có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý theo đúng quy định. Đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi nhưng thí sinh Ngô Hoàng Minh thi ở điểm trường THCS Nam Trung Yên phản ánh trong một buổi thi, phòng thi của em vẫn còn tình trạng thí sinh trao đổi với nhau. Thí sinh Phạm Đức Anh thi chuyên Tiếng Pháp ở điểm trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, phần thi nghe băng tiếng to quá, hơi rè.

Một việc khiến một số phụ huynh bức xúc, thí sinh lo lắng là nhận được thông tin thay đổi địa điểm thi lúc nửa đêm 18/7. Theo đó, hơn 23 giờ ngày 18/7, một số phụ huynh có con thi chuyên Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhận được thông báo chuyển đến địa điểm thi môn chuyên Tiếng Anh lúc 8 giờ sáng ngày 19/7. Trên trang Facebook của Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy) Văn Thùy Dương thông tin về việc Phòng GD&ĐT gửi các trường danh sách học sinh thi chuyên Anh Nguyễn Huệ. Những học sinh thi chuyên Anh vào THPT chuyên Nguyễn Huệ có số hiệu phòng từ số 31 đến 41 sẽ thi tại Điểm thi THCS Nguyễn Trãi – Hà Đông vào sáng ngày 19/7.

Ngay sau đó nhà trường đã gọi điện đến giáo viên chủ nhiệm và các phụ huynh có con trong danh sách chuyển địa điểm. Tuy việc này là sự cố đáng tiếc nhưng ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của các con. Để tình trạng này không xảy ra, các phụ huynh mong muốn, Sở GD&ĐT Hà Nội cần có phương án kiểm soát chặt chẽ hơn về thông tin dự thi của các thí sinh. Nếu thay đổi địa điểm thi phải có thông báo sớm cho phụ huynh và thí sinh trước 3 - 5 ngày để có sự chuẩn bị. Đồng thời, tại điểm thi cũng có phương án dự phòng hỗ trợ thí sinh nếu thí sinh đến nhầm điểm thi xảy ra.

Nhóm phóng viên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-tai-ha-noi-tang-giam-sat-giam-ap-luc-390373.html