Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 'lịch sử': Đề thi vừa sức, phụ huynh lo lắng vì Covid-19

Ngày 9/8, gần 900.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 'lịch sử' khi diễn ra giữa dịch bệnh Covid-19 với 2 môn thi trong ngày đầu tiên là Ngữ văn (hình thức tự luận trong 120 phút) và Toán (hình thức trắc nghiệm trong 90 phút).

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của phóng viên Ngày Nay, thời tiết trong buổi sáng mát mẻ, trời nắng nhẹ thuận tiện cho các thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của phóng viên Ngày Nay, thời tiết trong buổi sáng mát mẻ, trời nắng nhẹ thuận tiện cho các thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1), trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), trường THCS Quang Trung (quận Gò Vấp)... các thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, sẵn sàng cho kỳ thi vô cùng quan trọng. Ảnh: Hồ Ngọc Giàu

Các tình nguyện viên được trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ cho học sinh thực hiện các bước đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi bước phòng thi. Ảnh: Hồ Ngọc Giàu

Lực lượng CSGT, CSTT cũng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phía bên ngoài các điểm thi. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Tại trường Trưng Vương, nhiều phụ huynh đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tỏ ra khá mệt mỏi vì phải đưa con em đến sớm để tránh kẹt xe. Người thì đọc báo giấy, số khác thì tranh thủ lướt mạng xã hội để cập nhật thông tin. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Nhiều phụ huynh cho biết rất lo lắng về bài thi của con em mình, đồng thời, do lịch thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp gây thêm tâm lý lo âu cho bậc làm cha mẹ. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Đến khoảng 9 giờ 45 sáng, Ngọc Hiếu - thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi trường THPT Trưng Vương cho biết, đề thi Văn năm nay vừa sức và em đã hoàn thành tốt. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Nhiều thí sinh khác ra về với vẻ mặt vui vẻ và cho biết bài thi rất khả quan. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Một nam sinh tại điểm trường THCS Quang Trung nói rằng bài thi buổi sáng có thể đạt 6-7 điểm. Ảnh: Hồ Ngọc Giàu

Trong buổi chiều, TP.HCM đổ mưa khiến nhiều thí sinh bị ướt khi đến dự thi môn thứ 2 là Toán. Đến khoảng 16 g, thí sinh hoàn thành môn thi sau 90 phút làm bài. Nhiều thí sinh nhận xét đề năm nay vừa sức. Ảnh: Trần Anh Ngọc

Sáng 10/8, thí sinh làm bài thi môn tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được công bố vào ngày 27/8.

Hồ Ngọc Giàu - Trần Anh Ngọc

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/ky-thi-thpt-quoc-gia-2020-lich-su-de-thi-vua-suc-phu-huynh-lo-lang-vi-covid19-178348.html