Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X: Cơ hội nâng tay nghề, tìm việc làm

Trong 4 ngày từ 16 tới 19.5, hơn 520 thí sinh đã bước vào kỳ thi tay nghề cấp quốc gia. Ghi nhận tại các Hội đồng thi cho thấy trình độ giữa các thi sinh khá đồng đều về tay nghề và kỹ năng. Với các thí sinh đây không chỉ là một kỳ thi mà còn là cơ hội để rèn kỹ năng nghề, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Nỗ lực hết mình

Có mặt tại Hội đồng thi số 4 (Trường CĐ Nghề Công nghiệp Hà Nội) vào lúc 8 giờ sáng, phóng viên ghi nhận không khí làm bài thi khá nhộn nhịp. Bên lề của buổi thi, sinh viên Nguyễn Duy Hoàn (Trường CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội) - 1 trong 48 thí sinh tham dự kỳ thi chia sẻ: “Kỳ thi tay nghề quốc gia là sân chơi lớn để em có điều kiện được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như được thử sức mình ở nghề đã lựa chọn. Trong kỳ thi này em sẽ làm hết sức mình, mong muốn đoạt giải cao, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng nghề để có thể dự thi tay nghề ở cấp cao hơn. Quan trọng hơn, em cũng mong muốn sau kỳ thi có thể tìm được việc làm phù hợp”.

Thí sinh dự thi nghề làm tóc. Ảnh: Nguyệt Tạ

Nguyễn Thị Bích Thùy (Trường CĐ Nghề cơ điện Hà Nội) - dự thi ở nghề Robot di động của cũng tỏ ra rất háo hức trước phần thi. Thùy cho biết, trước đó em đã trải qua kỳ thi của Bộ NNPTNT và đại diện cho Bộ tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay. Theo Thùy, với nghề Robot di động phần khó nhất là kỹ năng điều khiển, lập trình chính xác. Lý do để em lựa chọn ngành cơ điện tử là do ngành học này sẽ tiếp cận được nhiều công nghệ mới. Trong kỳ thi lần này, Thủy đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất, giành Huy chương Vàng.

Ông Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội - cho biết, riêng tại Hội đồng thi số 4 đã có sự tham gia của 97 thí sinh đến từ 37 đoàn. Hội đồng tổ chức thi 4 nghề rất “hot” là: Thiết kế đồ họa, công nghệ ôtô, điện lạnh, sơn ôtô (nghề trình diễn)…

Ông Phan Anh Cang - chuyên gia nghề thiết kế đồ họa, đồng thời cũng là quan sát viên của Ban tổ chức – đánh giá: “Trong suốt 8 giờ thi, các thí sinh dự thi nghề thiết kế đồ họa làm bài thi rất tốt. Quan sát thấy nhiều em có sự rượt đuổi nhau khá sát. Không chỉ có kỹ năng, nhiều em cũng có kinh nghiệm trong việc thiết kế, điều này chứng tỏ các đơn vị dự thi đã rất quan tâm đến công tác thi tay nghề và có sự đầu tư cho công tác huấn luyện thí sinh”.

TS Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Trưởng Ban tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia khẳng đinịnh: “Thi tay nghề là “sân chơi” bổ ích cho lao động trẻ dưới 22 tuổi, nơi diễn ra cuộc trình diễn, so tài những kỹ năng đỉnh cao, năng lực ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới. Qua đó, cũng giúp thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước”.

Học sinh tìm hiểu về nghề

Ngoài việc chuẩn bị về trang thiết bị và cơ sở vật chất cho hội thi, năm nay hoạt động tuyên truyền và hướng nghiệp về học nghề, lập nghiệp cho lao động trẻ được Ban tổ chức rất quan tâm. Cụ thể, tại Hội đồng thi số 4 cũng đã bố trí 10 xe khách đến tận các trường THPT khu vực ngoại thành các quận, huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thạch Thất, Đống Đa... để đón các em đến tham quan các hoạt động tại hội thi.

Theo ông Phạm Đức Vinh, đây là hoạt động rất hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của lao động trẻ, các bậc phụ huynh về học nghề: “Đến với kỳ thi, các em học sinh được chứng kiến tận mắt máy móc, trang thiết bị và những công nghệ mới được các bạn thí sinh vận hành một cách thuần thục. Chính điều này tác động trực tiếp đến nhận thức về học nghề lập nghiệp của các em học sinh”.

Tại nhiều hội đồng thi khác cũng vậy, ban tổ chức hội thi đã tạo điều kiện cho các học sinh đến tận các hội đồng thi quan sát, giao lưu với các thí sinh dự thi nhằm giúp các em có thay đổi nhận thức về học nghề lập nghiệp.

Em Lê Văn Long - học sinh lớp 11 Trường Lý Thánh Tông, quận Long Biên (Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Được thăm quan kỳ thi tay nghề quốc gia là một may mắm lớn với em. Qua đây, em cũng thay đổi hẳn về nhận thức trong học nghề lập nghiệp. Có thể sau khi tốt nghiệp THPT em sẽ đi học nghề và nghề em yêu thích là công nghệ ôtô”.

Thầy Phạm Đức Vinh cho biết thêm, đối với các thí sinh dự thi tay nghề quốc gia dù có được giải hay không được, cơ hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp cũng vẫn rất cao. Hầu hết các em đi làm với mức lương không dưới 10 triệu đồng/tháng, thậm chí một số nghề còn cao hơn.

Điều quan trọng nhất mà các cuộc thi tay nghề cấp quốc gia hướng tới chính là thúc đẩy rèn luyện kỹ năng nghề, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Thêm vào đó tạo ra nhiều kênh để truyền thông thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề và làm nghề”.

Ông Trần Quốc Huy - Chánh Văn phòng Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH)

Nguyệt Tạ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ky-thi-tay-nghe-quoc-gia-lan-thu-x-co-hoi-nang-tay-nghe-tim-viec-lam-877018.html