Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI năm 2020 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 8 - 9/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia đã tổ chức các cuộc họp với các Hội đồng thi về công tác tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XI, năm 2020.

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội trao Huy chương Vàng cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội trao Huy chương Vàng cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại các cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Hội đồng thi Quốc gia đã trình bày tổng quan về công tác tổ chức kỳ thi, dự kiến kết quả đạt giải của thi sinh dự thi. Nhìn chung, công tác tổ chức thi tại các Hội đồng diễn tiến đúng theo kế hoạch, đảm bảo sự an ninh, an toàn sức khỏe lao động, khách quan, minh bạch. Mặc dù kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới xong thí sinh các đoàn vẫn thể hiện được sự bình tĩnh, tự tin, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi, không có thí sinh vi phạm kỷ luật, với 100% thí sinh hoàn thành các bài thi. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của các thí sinh thi kỹ năng nghề năm nay, đặc biệt là các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi. Các chuyên gia, thành viên ban giám khảo thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đánh giá, chấm điểm và cập nhật điểm theo quy định trên hệ thống phần mềm CIS.

Theo báo cáo của chuyên gia các nghề thi, nhìn chung, thí sinh và thành viên các đoàn tham dự có thái độ hài lòng về công tác chấm điểm, đánh giá của giám khảo. Việc đánh giá, chấm điểm và cập nhật trên phần mềm CIS đảm bảo tính chính xác, công bằng, minh bạch. Một số những vướng mắc trong quá trình coi thi, đánh giá, cho điểm đã được các đoàn tham dự kịp thời phát hiện, góp ý theo tinh thần xây dựng tại các Hội đồng thi và Ban tổ chức có giải pháp kịp thời thống nhất để tháo gỡ, khắc phục. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của hệ thống phần mềm CIS, bám sát quy chế kỳ thi, các Hội đồng thi quốc gia đề xuất cơ cấu trao giải đúng theo quy định.

Đến sáng 9/10, tất các Hội đồng thi quốc gia đã hoàn tất các khâu của kỳ thi, ra phương án đề xuất cơ cấu trao giải thống nhất với Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Quốc gia trước khi chốt phương án trao giải và tổ chức bế mạc tại các Hội đồng thi quốc gia. Kỳ thi có nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn các kỳ thi kỹ năng nghề trước. Với quyết tâm, nỗ lực lớn của Ban Tổ chức, các đơn vị đăng cai, thí sinh, chuyên gia các đoàn tham dự, Kỳ thi đã đạt được các yêu cầu và mục tiêu đề ra. Thông qua kỳ thi lần này, trình độ kỹ năng nghề, tâm lý và bản lĩnh của thí sinh được cải thiện rõ rệt.

Phát biểu tại các cuộc họp, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XI biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Hội đồng thi quốc gia, các đơn vị đăng cai, các thí sinh và đội ngũ các thầy cô làm công tác chuyên gia, ban giám khảo. Với những điểm mới của Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay, các Hội đồng thi quốc gia, đơn vị đăng cai, đội ngũ chuyên gia, ban giám khảo đã làm việc không mệt, nhiều đêm không ngủ để hoàn thành công tác đánh giá và cho điểm thí sinh. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản kỳ thi đã hoàn thành, một số vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi đã được kịp thời tháo gỡ.

Trong ngày 10/10, các Hội đồng thi Quốc gia sẽ đồng loạt tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho thí sinh đoạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ky-thi-ky-nang-nghe-quoc-gia-lan-thu-xi-nam-2020-thanh-cong-tot-dep-20201009202940543.htm