Ký thêm các thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn Y tế Việt Nam nhằm nâng cao Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế, ngày 28/4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế với đối tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, hiện cả nước có 11 triệu đoàn viên, trong đó ngành y tế có 500 nghìn đoàn viên chăm sóc cho 97 triệu dân, vì vậy cán bộ y tế có khỏe thì dân mới khỏe.

Từ đầu năm tới nay, 24 đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế có thể sử dụng các sản phẩm với chất lượng dịch vụ tốt, được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng, với giá thành ưu đãi so với thị trường.

PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu.

PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu.

"Chương trình phúc lợi đoàn viên do Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai thực hiện nhằm thực hiện đúng chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động; mặt khác thực hiện chủ trương chung của Chính phủ là "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Công đoàn ngành Y tế Việt Nam ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Sau buổi ký kết, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở, công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và các đối tác, thông qua đó giới thiệu các sản phẩm với chất lượng cao, giá thành ưu đãi của các công ty đến đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế.

Việt Cường

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ky-them-cac-thoa-thuan-phuc-loi-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-nganh-y-te-20210429173311065.htm