Kỳ tài đóng thế biến Bayern thành 'kẻ hủy diệt' ở Champions League là ai?

Hansi Flick từng từ chối đội vô địch Bundesliga để theo học ngành ngân hàng, nhưng bây giờ ông đang đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích ở UEFA Champions League.

Tiếp quản Bayern Munich trong giai đoạn bất ổn đầu mùa giải, khi Niko Kovac bị sa thải, Hansi Flick giúp đội chủ sân Allianz Arena thay đổi chóng mặt để trở thành đội quân với sức mạnh không thể ngăn cản. Vị HLV 55 tuổi đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch UEFA Champions League ngay trong lần đầu tiên cầm quân tham dự giải đấu này.

Làm ngân hàng, từ chối đội vô địch Bundesliga

Sự nghiệp của Flick có thể đã đi theo một hướng hoàn toàn khác vì một lựa chọn vào năm 18 tuổi. Ông từ chối lời mời của VFB Stuttgart, đội vô địch Bundesliga cùng năm đó, để hoàn thành nốt khóa học việc ở một ngân hàng.

Hansi Flick tạo ra dấu ấn lớn ở Bayern Munich.

Hansi Flick tạo ra dấu ấn lớn ở Bayern Munich.

"Tôi muốn hoàn thành xong khóa học ở ngân hàng. Nhưng Stuttgart nói rằng nếu làm vậy thì tôi phải đá ở đội dự bị và tôi không muốn thế. Tôi muốn có thứ gì đó để dựa vào vì chẳng biết mình có thể chơi bóng bao lâu", Flick chia sẻ trên tạp chí Rund năm 2014.

Sự nghiệp sớm tàn vì chấn thương

Hans-Dieter Flick bắt đầu sự nghiệp chơi bóng ở CLB hạng thấp Sandhausen trong giai đoạn 1982-1985 và lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich năm 20 tuổi. Ông chơi cho đội bóng xứ Bavaria năm năm, ra sân 137 lần với bốn chức vô địch Bundesliga trước khi rời đi vào năm 1990.

Flick chuyển đến Cologne Ông trải qua hai năm vật lộn với chấn thương nặng và buộc phải giải nghệ sớm ở tuổi 28.

Thủ khoa lớp HLV

Flick chọn theo nghiệp huấn luyện sau khi nghỉ thi đấu và nhận chứng chỉ chuyên nghiệp năm 2003. Ông đứng đầu lớp cùng Thomas Doll, cựu HLV Hamburg, Borussia Dortmund và Hannover 96.

Sau vài năm ở đội nghiệp dư Bammental Flick được mời làm HLV trưởng Hoffenheim năm 2000 và đưa đội bóng này lên hạng ba, tạo ra một nền tảng trước khi Ralf Rangnick tiếp quản vào năm 2007. Sau đó, Flick chuyển sang Salzburg làm trợ lý cho HLV lão làng Giovanni Trapattoni.

Nhà vô địch World Cup

Tháng 8/2006, ngay sau khi HLV Joachim Low được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Đức thay Jurgen Klinsmann, Flick được chọn làm trợ lý. Cả Low lẫn Flick đều chưa từng khoác áo đội tuyển Đức, nhưng bộ đôi này đã đưa Die Mannschaft đến ngôi á quân EURO 2008, hạng ba World Cup 2010 và lên đỉnh thế giới năm 2014.

Flick và Low là bộ đôi đưa đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014.

Đóng thế xuất sắc

Trong giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 7/2019, Flick không làm công việc gì liên quan đến bóng đá, sau đó trở lại Bayern trong vai trò trợ lý HLV Niko Kovac. Ông được đưa lên giữ ghế thuyền trưởng của CLB vào tháng 11 năm ngoái, khi Kovac bị sa thải sau giai đoạn khởi đầu mùa giải không tốt của Bayern Munich.

Dưới sự dẫn dắt của Flick, Bayern từng bước "lột xác" với hình ảnh khiến các cổ động viên nhớ lại giai đoạn của Jupp Heynckes hay Pep Guardiola. Flick là HLV đạt tỉ lệ thắng trận cao nhất của đội chủ sân Allianz Arena, giành trung bình 2,71 điểm/trận. Cũng chưa từng có HLV nào giúp Bayern Munich đạt hiệu suất ghi bàn đến ba bàn mỗi trận như Flick.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ky-tai-dong-the-bien-bayern-thanh-ke-huy-diet-o-champions-league-la-ai-ar565056.html