Kỹ sư trẻ mê sáng tạo

Hơn 10 năm gắn bó với Công ty CP Thiết bị điện (Khu công nghiệp Biên Hòa 1), bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê sáng tạo, anh Trần Anh Thiên đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.

Anh Trần Anh Thiên (bìa trái) trao đổi với đồng nghiệp về ý tưởng sáng tạo mới mà anh đang ấp ủ. Ảnh: N.Sơn

Anh Trần Anh Thiên (bìa trái) trao đổi với đồng nghiệp về ý tưởng sáng tạo mới mà anh đang ấp ủ. Ảnh: N.Sơn

Sau khi tốt nghiệp ngành điện công nghiệp Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, anh Thiên lựa chọn Công ty CP Thiết bị điện để gắn bó và cống hiến. Thời gian đầu, anh được sắp xếp làm việc ở dưới xưởng với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công nhân đọc bản vẽ. Đây là cơ hội để anh có thời gian học hỏi, nghiên cứu sâu hơn về máy biến áp.

Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh Thiên lại tranh thủ tự học, tự nghiên cứu về máy biến áp. Với tinh thần ham học hỏi, chỉ 1-2 năm đầu về công ty anh đã thông thuộc hết cấu tạo, trình tự lắp ráp và tên các chi tiết, linh kiện tạo nên máy biến áp.

Chỉ sau 4 năm trực tiếp làm việc dưới xưởng, cuối năm 2013, anh Thiên được chuyển lên làm kỹ sư tại Phòng thiết kế Công ty CP Thiết bị điện. Từ đây, anh Thiên có điều kiện để thể hiện niềm đam mê sáng tạo của mình. Mỗi năm, anh và tập thể cho ra đời khoảng 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng/năm.

Trong đó, phải kể đến sáng kiến thiết kế thành công dòng máy biến áp 3 pha công suất 100-2000 kVA tiêu chuẩn: 62/QĐ-EVN (ecotrans-silic) góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp trên 4 tỷ đồng/năm được triển khai từ năm 2019.

Chia sẻ về sáng kiến này, anh Thiên cho hay năm 2019, công ty chuẩn bị cho ra đời dòng máy biến áp 3 pha công suất 100÷2000 kVA tiêu chuẩn: 62/QĐ-EVN (ecotrans-silic). Qua nghiên cứu bản vẽ, anh và những người đồng nghiệp của mình thấy có nhiều chi tiết theo như thiết kế bị dư những phần không cần thiết nên đã đưa ra ý tưởng tính toán lại vật tư, thay đổi lại kết cấu máy biến áp để đưa ra một bản thiết kế mới vừa tiết kiệm vật liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ý tưởng làm lợi cho công ty nên nhanh chóng được lãnh đạo đồng ý.

Để cho ra đời một bản thiết kế cuối cùng tiết kiệm từ 7-10% vật tư so với bản thiết kế ban đầu, anh Thiên và nhóm kỹ sư Phòng Thiết kế đã phải thử nghiệm nhiều lần và tốn không ít thời gian, công sức. Tuy nhiên, cũng nhờ đam mê, mày mò nghiên cứu mà anh Thiên đã góp sức tạo ra bản thiết kế mới, giúp công ty tiết kiệm trên 4 tỷ đồng/năm.

Hay như năm 2018, anh có ý tưởng cải tiến máy biến áp 3 pha công suất 100÷2000kVA, tiêu chuẩn: ĐLMN/2608 Tole silic giúp doanh nghiệp mỗi năm tiết kiệm gần 6,6 tỷ đồng chi phí vật tư. Theo lời kể của anh Thiên, thời điểm ấy dòng máy biến áp 3 pha này đang được công ty sản xuất. Nhìn vào số liệu thống kê thực tế anh thấy có sự chênh lệch về vật tư. Chẳng hạn giữa 10 công nhân làm ở khâu cuốn dây, người có kinh nghiệm lâu năm cuốn cuộn dây chặt hơn người mới vào nghề, do đó số vật tư sử dụng ít hơn. Để tiết kiệm vật tư ở khâu này, anh đề xuất thống nhất cách cuốn dây. Bên cạnh đó, anh cũng phối hợp với bộ phận kỹ thuật đưa ra những kỹ thuật chuẩn để công nhân căn cứ vào đó thực hiện.

Với sáng kiến sử dụng dây cáp mềm cho các máy biến áp một pha của anh Thiên vào năm 2017 đã góp phần rút ngắn thời gian thi công, giảm bớt việc sử dụng gió đá góp phần cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Anh Thiên cho biết, trước đây máy biến áp một pha thường sử dụng lá đồng, dùng gió đá hàn vào cuộn dây. Việc làm này vừa mất thời gian, lại không đảm bảo an toàn lao động nếu bất cẩn. Từ đó, anh đã đề xuất sử dụng dây cáp mềm có thể bấm 2 đầu dây và dùng ốc vít gắn vào cuộn dây mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Với những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, anh Trần Anh Thiên vừa đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, vừa đóng góp vào phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của tổ chức Đoàn TNCS HCM, được doanh nghiệp và tổ chức Đoàn cấp trên ghi nhận. Anh Thiên vinh dự là một trong 4 đại biểu của tỉnh Đồng Nai được tuyên dương tại Liên hoan Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020.

Cẩm Tú

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202007/ky-su-tre-me-sang-tao-3011504/