Kỹ sư tấn công tình dục 12 phụ nữ sau làm quen qua trang web môi giới hôn nhân

Thông qua các trang web môi giới hôn nhân, một kỹ sư cơ khí Ấn Độ đã tiếp cận và tấn công tình dục ít nhất 12 phụ nữ. Nạn nhân bị quấy rối tình dục trong những cuộc hẹn trực tiếp do bị cáo sắp xếp.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Times 24TV

Ảnh minh họa. Nguồn: Times 24TV

Hôm thứ 2 vừa qua (7/6/22021), cảnh sát thành phố Navi Mumbai (Ấn Độ) đã bắt giữ một kỹ sư cơ khí, 32 tuổi, với cáo buộc tấn công tình dục ít nhất 12 phụ nữ nước này. Bị cáo được xác định là Mahesh, hay còn gọi là Karan Gupta, đã bị bắt tại Malad, thuộc Mumbai.

Một kỹ sư cơ khí đã lợi dụng công nghệ thông tin để tấn công tình dục ít nhất 12 phụ nữ. Ảnh minh họa

Cảnh sát thành phố đã tìm kiếm và truy bắt bị can trong 4 tháng qua. Theo thông tin từ phía cảnh sát, Mahesh đã tạo một số hồ sơ giả trên các trang web hôn nhân để nhắm vào các đối tượng phụ nữ. Sau khi đã "thả câu" thành công trên các nền tảng website này, Mahesh sẽ chủ động liên lạc với "con mồi" thông qua điện thoại và hẹn gặp trực tiếp tại quán rượu, nhà hàng hay các trung tâm thương mại.

Ông Suresh Mengade, phó Ủy viên Hội đồng Cảnh sát thành phố Navi Mumbai cho biết, đối tượng đã thực hiện tấn công tình dục phụ nữ trong các cuộc hẹn gặp trực tiếp này. "Mahesh sử dụng những số điện thoại di động khác nhau cho mỗi lần phạm tội. Sau mỗi lần hẹn gặp, bị cáo sẽ đổi sim điện thoại. Thậm chí, hắn còn sử dụng các số điện thoại khác để đặt xe thông qua Ola hoặc Uber", ông Mengade thông tin.

Giao diện của một trang web mai mối hôn nhân tại Ấn Độ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, ông Mengade cũng cho biết thêm, trước đây Mahesh đã từng làm việc như một hacker và có một số kiến thức nhất định về mạng và máy tính. Theo cảnh sát, bị cáo từng học tại một học viện danh tiếng và từng làm việc cho các tập đoàn lớn.

Phó Ủy viên Hội đồng Cảnh sát thành phố Navi Mumbai cho biết, báo cáo hiện ghi nhận tổng cộng 12 trường hợp phụ nữ bị Mahesh tấn công tình dục. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn vì cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Bị cáo đã đưa ra xét xử trước tòa và hiện đang bị giam giữ.

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ và các nền tảng hẹn hò qua mạng xã hội, phụ nữ cần đặc biệt chú trọng khi sử dụng các ứng dụng này để tránh nguy hiểm đến bản thân và gia đình. Đặc biệt với nhiều thủ đoạn tinh vi, ngày càng có nhiều tội phạm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi xấu với đa dạng các chiêu trò lừa đảo.

Nguồn: India Today

Phương Thanh (dịch)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-su-tan-cong-tinh-duc-12-phu-nu-sau-lam-quen-qua-trang-web-moi-gioi-hon-nhan-20210609131546055.htm