Kỹ sư đục két sắt

Ngày 24-11, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng CATX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT CATX vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Phạm Đình Phong (1989, trú xã Thạch Hương, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 24-11, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng CATX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT CATX vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Phạm Đình Phong (1989, trú xã Thạch Hương, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phạm Đình Phong

Phạm Đình Phong

Theo đó, chiều ngày 15-11, CATX Kỳ Anh tiếp nhận thông tin trình báo của ông Nguyễn Văn Thiêm (1957, trú P. Sông Trí, TX Kỳ Anh) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, phá két sắt, lấy đi một số vàng và đồ trang sức, trị giá khoảng 80 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin vụ việc, để trấn an dư luận, ổn định tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo CATX Kỳ Anh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ. Chuyên án mang bí số “TCTS1119” được xác lập, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm án truy xét được huy động tham gia phá án. Nhanh chóng có mặt để lấy lời khai của bị hại; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và chứng cứ, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, BCA đã thu được khá nhiều dấu vết từ hiện trường để lại như: dấu vết đột nhập, chiếc két sắt bị phá bung, các dụng cụ phá két... đặc biệt là hình ảnh đối tượng từ việc trích xuất camera trong gia đình bị hại. Sau gần một tuần kiên trì truy tìm dấu vết, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, BCA đã xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Đình Phong (1989, trú thôn Hương Mỹ, xã Thạch Hương, H. Thạch Hà), hiện là kỹ sư của một doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh).

Chiều 22-11, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ phạm tội, Cơ quan CSĐT CATX Kỳ Anh đã tiến hành lệnh bắt giữ đối với Phạm Đình Phong khi đối tượng này đang làm việc tại phân xưởng. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận: Do ham mê cờ bạc nên dẫn đến nợ nần chồng chất. Quẫn bách về tiền bạc, Phong nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Phong khai, chiều 14-11, sau khi tan ca làm, Phong đi khảo sát trên các tuyến đường để tìm kiếm những gia đình nào thuộc diện có điều kiện để gây án. Thế rồi, ánh mắt Phong dừng lại ở một căn nhà nằm tách biệt, xung quanh có nhiều cây cối, rất thuận tiện cho việc đột nhập để trộm cắp tài sản, đó là nhà ông Nguyễn Văn Thiêm ở TDP Hưng Thịnh, P. Sông Trí.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 15- 11, sau khi chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như: một chiếc mỏ lết, găng tay, khẩu trang... Phong mượn xe máy của bạn rồi chạy thẳng vào chợ mới Kỳ Anh. Gửi xe tại đây, Phong lững thững cuốc bộ tới ngôi nhà của ông Thiêm. Quan sát trong nhà không có ai, Phong lấy khẩu trang bịt mặt, tay đeo găng rồi nhảy tường rào phía sau để vào sân. Với chiếc mỏ lết trong tay, tấm kính cửa sổ vỡ tung, Phong ung dung đi vào nhà. Tại đây, phát hiện gian phòng khách có gắn camera, Phong liền lấy miếng vải che lại và đi lên tầng 2 lục lọi nhưng không phát hiện tài sản gì. Quay xuống tầng 1, vào phòng ngủ, Phong lấy được một chiếc đồng hồ đeo tay. Còn chiếc két sắt, Phong đi xuống khu vực bếp lấy dao, thuổng, cuốc chim lên để cạy phá. Sau 30 phút, chiếc két bị phá bung, Phong lấy đi nhiều tài sản gồm: 6,5 chỉ vàng 24K, 19,96 chỉ vàng tây và một số tài sản giá trị khác.

Sau khi thực hiện trót lọt, chiều hôm đó, Phong lọc ra các loại vàng rồi đưa vào một tiệm vàng tại Cảnh Dương (Quảng Bình) để bán. Ngày hôm sau, Phong lại ra TP Hà Tĩnh để bán số vàng còn lại rồi trở về đi làm việc như bình thường. Những tưởng, với việc trang bị khẩu trang, găng tay để chống nhận diện, không để lại dấu vết; cũng như chia đôi tài sản trộm được bán ở 2 tỉnh khác nhau như vậy sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng CATX Kỳ Anh, hành vi trộm cắp tài sản của Phong đã bị lộ diện.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Phạm Đình Phong còn khai nhận thêm, vào ngày 11- 11 vừa qua y cũng đột nhập một gia đình ở TDP Tây Phong ở P.Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh. Tuy nhiên, phi vụ này thất bại do quá trình phá két nhưng trong không có gì.

Được biết, Phạm Đình Phong từng học tại Trường Cao đẳng Lilama, hiện đang làm việc tại một công ty đóng trong KKT Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh). Là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, nhưng bản thân lại sa vào tệ nạn cờ bạc dẫn đến vay mượn với số tiền lớn rồi vi phạm pháp luật.

XUÂN SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_216466_ky-su-duc-ket-sat.aspx