Kỹ sư, đoàn viên PV GAS đạt giải Cuộc thi Olympic Tiếng Anh

Anh Lê Quang Khoa, Kỹ sư Công nghệ - Phòng Kỹ thuật Sản xuất kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đạt giải Khuyến khích Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II năm 2018.

Vượt qua vòng thi sơ tuyển trực tuyến với hơn 6.000 thí sinh dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 43 thí sinh có điểm cao nhất vào Chung kết, trong đó anh Lê Quang Khoa là một trong 4 thành viên của Đội tuyển Đoàn Thanh niên PVN được lọt vào vòng chung kết.

Anh Lê Quang Khoa cho biết, nội dung cuộc thi trải rộng trên các kiến thức về văn hóa, xã hội, kinh tế, lịch sử. Ở vòng Chung kết, đầu tiên các thí sinh thi kiến thức tổng quát để chọn ra 20 thí sinh vào vòng hùng biện trực tiếp. Tại vòng thi hùng biện, chủ đề Ban giám khảo đưa ra cho Khoa và 1 thí sinh khác là: “Công ty đa quốc gia thâm nhập thị trường Việt Nam là lợi bất cập hại”. Trình bày quan điểm của mình, Khoa đã đưa ra những lập luận không đồng tình, phản biện lại quan điểm mà chủ đề đã đưa ra, đề cao hợp tác toàn cầu khi “chủ nhà” chủ động và thông minh. Với những lập luận sắc sảo, trình bày lưu loát, tự tin, phần thi của Lê Quang Khoa được Ban Tổ chức đánh giá cao và đã giành được giải Khuyến khích cuộc thi.

Bí thư Đoàn KVT Lê Quang Khoa tham gia phần thi hùng biện

Người Bí thư Đoàn 28 tuổi của KVT đã chân thành bộc bạch, trước nay chưa hề tham gia thi tiếng Anh, chỉ đến với cuộc thi bằng tinh thần vui là chính. Khoa từng học đại học ở Pháp nên sử dụng tiếng Pháp là chủ yếu. Vốn tiếng Anh là do Khoa tự học, chủ yếu để nghiên cứu chuyên môn. Tuy nhiên, khi tham dự, Khoa mới cảm nhận đây là một dịp giao lưu xã hội rất thú vị, phù hợp cả về vị trí cán bộ Đoàn trong khối Doanh nghiệp, lẫn nâng cao ý thức của bản thân trong thời đại mới.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW đã tổ chức thi Olympic Tiếng Anh Khối DNTW lần thứ II năm 2018 nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, đi đầu trong triển khai Đề án "Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh, thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và cụ thể hóa phong trào "Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp" của Đoàn Khối DNTW.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Khánh Duy (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); 2 giải Nhì cho các thí sinh: Lành Hải Long (Vietcombank) và Hoàng Trọng Tiến (BIDV). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh khác.

Nguyên Hà

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ky-su-doan-vien-pv-gas-dat-giai-cuoc-thi-olympic-tieng-anh-57744.htm