Kỹ sư điện câu kết trộm hai máy biến thế công ty đem bán

Sau khi tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, VKS đã truy tố và đưa ra xét xử thêm một đồng phạm.

Ngày 22-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thanh Hải bảy năm tù, Nguyễn Hữu Thuật sáu năm tù, Nguyễn Tuấn Hải một năm 10 tháng 22 ngày tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng đồng phạm Huỳnh Thanh Sơn bị tòa tuyên phạt ba năm án treo.

Trước đó, tòa từng mở phiên xử chỉ ba bị cáo. Tuy nhiên, tại tòa xuất hiện thêm vấn đề về người mua tài sản trộm cắp nên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều vấn đề. Sau đó, VKS đã truy tố và đưa ra xét xử thêm bị cáo Sơn.

Theo hồ sơ, Thanh Hải là kỹ sư điện, trước khi bị bắt là nhân viên Công ty Điện kỹ nghệ Đại Việt. Còn Thuật là công nhân điện có quen biết nhau từ trước.

Ba bị cáo Thanh Hải, Thuật và Tuấn Hải bị bắt giam trước đó. Ảnh: H.Y

Ba bị cáo Thanh Hải, Thuật và Tuấn Hải bị bắt giam trước đó. Ảnh: H.Y

Ngày 21-7-2018, cả hai gặp nhau tại một quán nước quận 5 gần nơi Hải làm. Hai người mượn tiền nhau nhưng không có nên chở nhau đi Bình Dương.

Trên đường đi, qua đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), Hải nhìn thấy một máy biến thế Amorphous của công ty được gắn trên trụ thép bên lề đường, chưa đấu nối điện hạ thế. Hải nói với Thuật: "Trời cứu anh em mình rồi".

Ngay sau đó, Hải yêu cầu Thuật tìm thêm người tham gia trộm máy biến thế, còn mình sẽ tìm người thu mua máy, tìm số điện thoại của xe cẩu máy và đưa cho Thuật.

Thanh Hải liên lạc với Sơn làm nghề mua bán phế liệu hỏi bán máy biến thế và kêu Sơn đến đường Nguyễn Oanh để xem máy biến thế đang đặt trên trụ thép để định giá. Sau khi xem máy, Sơn ra giá 95 triệu đồng. Hải yêu cầu Sơn giới thiệu xe cẩu để cẩu máy.

Phần Thuật trở về Bình Dương gặp và rủ đồng hương Tuấn Hải (bị khuyết tật mất một chân do tai nạn giao thông)... cùng đi di dời máy biến thế.

Tối 25-7-2018, Thuật chở Tuấn Hải (từ Bình Dương xuống) đến gặp Thanh Hải tại ngã tư Ga, quận 12. Đến khuya, Thuật lấy trong túi xách ra hai chiếc áo đồng phục của công nhân điện, Thuật mặc một cái, còn một cái đưa cho Tuấn Hải kêu mặc vào.

Sau đó, Thuật điều khiển xe máy mang biển số giả đến gặp nhân viên xe cẩu trước nhà 185 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Tại đây, Thuật leo lên trụ điện dùng mỏ lết mở ốc vít cố định lấy hai máy biến thế với trụ thép, rồi buộc dây để cẩu máy sang xe cẩu. Tuấn Hải ở dưới trụ thép quan sát toàn bộ hành vi của Thuật. Sau đó, hai máy biến thế được chở đến Khu công nghiệp Tân Bình giao hàng.

Sơn đã trả cho Thanh Hải tổng số tiền 195 triệu đồng. Thanh Hải lấy 100 triệu đồng chia cho Thuật 95 triệu đồng. Thuật chia lại cho Tuấn Hải 10 triệu đồng thành hai lần sau khi trộm được...

Đến sáng 27-7-2018, nhân viên Công ty TNHH Điện kỹ nghệ Đại Việt đi kiểm tra và phát hiện mất hai máy biến thế trên đường Nguyễn Oanh nên trình báo công an.

Hai máy biến thế này được đặt trên trụ điện thuộc công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Nguyễn Oanh trị giá hơn 450 triệu đồng...

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/ky-su-dien-cau-ket-trom-hai-may-bien-the-cong-ty-dem-ban-925709.html