Dự án trở thành bãi đất hoang

Người dân tổ 14 (tổ 10 cũ), P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) bức xúc phản ảnh đến Báo Công an TP Đà Nẵng về tình trạng mất an ninh trật tự (ANTT) và ô nhiễm môi trường tại khu đất trống 4 mặt tiền đường: Nguyễn Công Trứ- Hồ Nghinh- Hà Chương - Võ Nguyên Giáp.

Người dân tổ 14 (tổ 10 cũ), P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) bức xúc phản ảnh đến Báo Công an TP Đà Nẵng về tình trạng mất an ninh trật tự (ANTT) và ô nhiễm môi trường tại khu đất trống 4 mặt tiền đường: Nguyễn Công Trứ- Hồ Nghinh- Hà Chương - Võ Nguyên Giáp. Đây là khu đất đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng thể mặt bằng quy hoạch nút giao thông đường Nguyễn Công Trứ và đường Sơn Trà - Điện Ngọc (nay là nút giao đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt) rộng hơn 5.800m2 từ năm 2005. Đến năm 2010, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án bố trí tái định cư (TĐC) đối với các hộ dân trong diện giải tỏa, nhưng việc triển khai gặp nhiều vướng mắc nên kéo dài.

Khu nhà tạm bợ của ông Đinh May tại khu vực đã có quyết định giải tỏa.

Khu nhà tạm bợ của ông Đinh May tại khu vực đã có quyết định giải tỏa.

Năm 2013, UBND TP Đà Nẵng quyết định quy hoạch khu đất này thành Dự án xây dựng khu cao tầng có quy mô 25-35 tầng. Đến tháng 6- 2015, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tiếp tục có công văn đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với Sở KH&ĐT xem xét bố trí kế hoạch vốn để triển khai việc đền bù tại khu vực này. Đồng thời đề nghị giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng khu đất để làm khu thương mại du lịch. Qua triển khai, có gần 30 hộ trong diện giải tỏa đồng ý bàn giao mặt bằng, song vẫn còn một số hộ tiếp tục kiến nghị, thắc mắc việc đền bù nên dự án lại kéo dài. Do đó, hiện khu đất trên còn bỏ trống nên trở thành điểm tập kết rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Riêng về ban đêm, đây là nơi tụ tập của các đối tượng bất hảo ăn nhậu, chích hút gây mất ANTT cho khu vực.

Trao đổi với bà Lê Thị Nam Thanh- Phó Chủ tịch UBND P. Phước Mỹ, chúng tôi được biết, hiện khu vực còn 9 hộ nằm trong diện giải tỏa chưa chấp nhận giá đền bù của Ban dự án, trong đó có 2 gia đình gồm: hộ ông Ngô Văn Lợi- bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và hộ ông Đinh May. Cụ thể, hộ ông Lợi- bà Hạnh bị thu hồi 207m2 đất nên được bố trí 2 lô đôi trên đường Nguyễn Văn Linh và khu TĐC cuối đường Bạch Đằng Đông; còn hộ ông May bị thu hồi là 720m2 đất nên được đền bù, bố trí 6 lô đất và 1 căn hộ chung cư, nhưng ông May và các con vẫn chưa chấp nhận. UBND phường và các hội đoàn thể đã nhiều lần đến giải thích nhưng vẫn không có kết quả.

Cũng về vấn đề trên, ông Cao Thanh Hoàng- Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 TP Đà Nẵng cho hay, Chi nhánh đã nhiều lần cử cán bộ phối hợp UBND P. Phước Mỹ và Hội đồng Giải phóng mặt bằng Q. Sơn Trà đến động viên, nhưng các hộ dân này vẫn không chấp nhận mức đền bù mà dự án đưa ra. Còn theo bà Trà Thị Hương- cán bộ phụ trách điều hành Dự án cho biết, nếu các hộ không chấp nhận đề nghị gửi đơn lên Hội đồng Giải phóng mặt bằng Q. Sơn Trà để xem xét lần cuối, sau đó sẽ trình UBND TP Đà Nẵng cho ý kiến để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Qua sự việc nói trên, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền Q. Sơn Trà sớm có hướng đề xuất lãnh đạo thành phố, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc tại dự án nói trên, để trả lại môi trường sống trong lành và đảm bảo ANTT cho khu vực này.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_175578_ky-su-da-tha-nh-ky-12-cau-chuye-n-son-tra-.aspx