Kỹ sư bị đuổi việc vì miệt thị phụ nữ trên Tinder

Một người đàn ông Australia phải nghỉ việc sau khi tin nhắn chê bai các cô gái bị phát tán trên mạng.

Thomas McGuirk (28 tuổi), kỹ sư phần mềm tại một công ty chuyên về thương mại điện tử và hậu cần, đã dùng tên khác là Tom để “match” với Ebonie Sanderson (26 tuổi) trên Tinder. Cả hai bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu đối phương.

Khi đã thân thiết hơn, McGuirk liên tục mời Sanderson đến nhà chơi nhưng bị cô từ chối. Sau khi nói rằng không muốn làm mất thời gian của cả hai, Sanderson ngỡ ngàng khi nhận được hàng loạt tin nhắn miệt thị, khiến cô phải lên án hành động này trên trang cá nhân.

"Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn nói không với người đàn ông có hành vi thiếu tôn trọng", Sanderson bày tỏ sự tức giận và chia sẻ thêm những tin nhắn thoại mà người tên Tom đã phỉ báng mình.

 Thomas McGuirk bị lên án trên mạng vì chê bai phụ nữ.

Thomas McGuirk bị lên án trên mạng vì chê bai phụ nữ.

Trong đó, McGuirk gọi cô là "con lợn béo kinh tởm" và "đồ xấu xí". Sanderson cũng đăng tải ảnh chụp màn hình một cuộc trò chuyện trên Snapchat cho thấy McGuirk đã nói cô là "kém cỏi" và "ở dưới anh ta".

Sự việc trên khiến cộng đồng mạng tại xứ sở chuột túi phẫn nộ và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên nhiều diễn đàn. Một số người đã gọi hành động này là “kinh khủng”, “xấu xa” kèm theo những bình luận chỉ trích dưới bài đăng của Sanderson.

Các nhà nữ quyền nổi tiếng như Nadia Bokody và Clementine Ford, phát thanh viên có 116.000 người theo dõi trên Instagram, cũng chia sẻ lại câu chuyện này.

Ford đã tìm ra tài khoản cá nhân của Tom, xác định được anh là một kỹ sư phần mềm 28 tuổi đến từ Bondi và tên là Thomas McGuirk. Cô khuyến cáo người dùng Instagram tránh tương tác với anh ta trên bất kỳ nền tảng nào. Hiện hồ sơ của chàng trai đã bị xóa.

Kẻ miệt thị phụ nữ

Sau khi câu chuyện của Sanderson gây xôn xao ở Australia, một số nạn nhân khác đã mạnh dạn kể lại những trải nghiệm tồi tệ với McGuirk.

Erin Hinds (26 tuổi) - quản lý một nhà máy bia - chia sẻ các tin nhắn tương tự mà cô nhận được sau khi từ chối McGuirk.

Hinds cho biết cô đã hẹn hò với McGuirk trên Tinder một tháng trước nhưng nhanh chóng kết thúc vì cả hai không có “sự kết nối”. Ngay lập tức, cô gái nhận được phản ứng “tàn nhẫn” của chàng kỹ sư phần mềm.

Trong một số tin nhắn chia sẻ trên trang cá nhân, McGuirk đã làm xấu mặt Hinds về “lịch sử tình dục” và đe dọa sẽ xuất hiện tại cô nơi làm việc.

"Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Anh ta rất tốt cho đến khi tôi đề nghị chia tay", cô viết.

Hinds cho hay có 3 phụ nữ khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Người đàn ông 28 tuổi đã gửi những tin nhắn miệt thị cho nhiều cô gái từ London (Anh) đến Sydney (Australia).

Theo Insider, Tinder đã xóa hồ sơ của McGuirks khỏi nền tảng này vì vi phạm điều khoản cộng đồng.

Ebonie Sanderson là người đã tố cáo hành vi của McGuirks.

Hậu quả cho những tin nhắn tồi tệ của McGuirk là bị đuổi việc. Dave Scott, giám đốc điều hành của Invenco Ltd, nơi McGuirk làm việc, quyết định chấm dứt hợp đồng với anh vì “không chấp nhận một nhân viên thiếu tôn trọng phụ nữ”.

"Tôi bị sốc và cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy cách hành xử thô bỉ trong các đoạn ghi âm cùng những tin nhắn trên bài đăng đó", Scott nói với NZ Herald.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, kỹ sư phần mềm đến từ Bondi nói rằng anh đã nhận ra hành vi của mình là sai trái và muốn gửi lời xin lỗi đến những cô gái có liên quan đến vụ việc.

McGuirk cho biết phản ứng dữ dội của dân mạng là một "hồi chuông cảnh tỉnh" dành cho anh.

“Tôi đã hành động một cách bốc đồng vì bị từ chối. Tôi quá quẫn trí đến mức để cho cái tôi lấn át bản thân. Bây giờ, tôi thực sự thất vọng về chính mình”, McGuirk nói.

McGuirk tuyên bố sẽ từ bỏ mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp để xây dựng lại các mối quan hệ bền vững và lành mạnh.

Thảo Ngân
Ảnh: Insider, NZ Herald

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ky-su-bi-duoi-viec-vi-miet-thi-phu-nu-tren-tinder-post1139185.html