'Ký sinh trùng' làm nên kỷ lục của điện ảnh Hàn tại phòng vé Nhật Bản

Với doanh thu 4 tỷ yên, bộ phim 'Ký sinh trùng' chính thức trở thành bộ phim Hàn Quốc thành công nhất về mặt thương mại tại Nhật Bản.

Sau 15 năm kể từ bộ phim "Một khoảnh khắc đáng nhớ" (A moment to remember) của cặp đôi tài tử điện ảnh Jung Woo Sung và "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin, điện ảnh Hàn Quốc mới làm nên kỷ lục khi đứng đầu phòng vé Nhật Bản với tác phẩm giành giải Oscar "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho. "Ký sinh trùng" chính thức trở thành bộ phim Hàn Quốc thành công nhất về mặt thương mại tại Nhật Bản.

"Ký sinh trùng" cán mốc doanh thu 4 tỷ yên.

"Ký sinh trùng" cán mốc doanh thu 4 tỷ yên.

Công ty CJ Entertainment tiết lộ rằng tính đến ngày 8/3, doanh thu phòng vé của "Ký sinh trùng" tại Nhật Bản cán mốc 4 tỷ yên (khoảng 39,6 triệu USD). Với tiếng vang lớn, "Ký sinh trùng" đã vượt qua bộ phim "Một khoảnh khắc đáng nhớ" với doanh thu 3 tỷ yên (khoảng 29,4 triệu đô la).

"Ký sinh trùng" được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 27/12/2019. Tuy nhiên bộ phim chỉ đạt vị trí thứ 5 tại phòng vé. Sau khi giành được giải Oscar vào đầu tháng 2 vừa qua, bộ phim đã có sự gia tăng ổn định và nhanh chóng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

"Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon Ho đã mang về giải Oscar đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim cũng đã trở thành bộ phim nước ngoài thành công nhất ở Anh. Từ ngày phát hành tại Anh vào ngày 7/2 - 6/3, "Ký sinh trùng" đã thu về 11,1 triệu bảng (khoảng 14,5 triệu USD). Ở Bắc Mỹ, nó đã sở hữu mốc doanh thu 52,8 triệu USD. Điều này làm cho kiệt tác điện ảnh Hàn Quốc trở thành bộ phim nước ngoài có doanh thu cao thứ tư ở Bắc Mỹ sau bộ phim "Ngọa hổ tàng long", "Life is beautiful" và "Hero". Trên toàn cầu, Parasite đã kiếm được hơn 245,9 tỷ USD và tổng doanh thu vẫn tiếp tục tăng lên./.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ky-sinh-trung-lam-nen-ky-luc-cua-dien-anh-han-tai-phong-ve-nhat-ban-1019907.vov