Kỳ quái thiên hà hình chữ nhật cực kỳ ít sao

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện một thiên hà hình thù hiếm thấy trong không gian. Được biết thiên hà hình chữ nhật quý hiếm này là một vật thể rất khác thường.

Cụ thể, các nhà thiên văn học đến từ Úc, Đức, Thụy Sĩ và Phần Lan - đã phát hiện thiên hà hình chữ nhật trong một nhóm 250 thiên hà cách Trái Đất khoảng 70 triệu năm ánh sáng.

Phó giáo sư Alister Graham từ Đại học Công nghệ Swinburne cho biết, trong vũ trụ xung quanh chúng ta hầu hết các thiên hà tồn tại ở một trong ba dạng: hình cầu, hình đĩa, hoặc cấu trúc không đều.

Ông cho biết thiên hà hình chữ nhật quý hiếm này là một vật thể rất khác thường.

 Nguồn ảnh: astrobites (Weblog)

Nguồn ảnh: astrobites (Weblog)

Thiên hà có hình dạng bất thường được phát hiện trong một hình ảnh trường phổ rộng được chụp bằng Kính viễn vọng Subaru của Nhật Bản, Tiến sĩ Lee Spitler nói.

Thiên hà này có một vành đĩa mỏng, quay nhanh. Đồng thời, các vành đĩa ngoài cùng thiên hà này quay với tốc độ vượt quá 100.000 km mỗi giờ, số lượng sao tồn tại ít hơn 50 lần so với Milky Way.

Có khả năng là thiên hà này có thể đã hình thành từ sự va chạm của hai thiên hà xoắn ốc, sau đó nó bị phồng lên ở các cạnh vành đĩa thiên hà, Giáo sư Duncan Forbes của Swinburne, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.

Giáo sư Graham cho biết tầm quan trọng của nghiên cứu này sẽ giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của thiên hà trong tương lai.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo EarthSky)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ky-quai-thien-ha-hinh-chu-nhat-cuc-ky-it-sao-1332619.html