Kỳ quái bệ ngồi toilet của Hitler được bán đấu giá

Một hiện vật kỳ lạ nhất thời Thế chiến 2 là bệ ngồi toilet của trùm phát xít Hitler được đem ra bán đấu giá. Theo ước tính, nó sẽ được bán với giá khoảng 15.000 bảng Anh (khoảng 474 triệu đồng).

Một lính Mỹ có tên Ragnvald Borch đã có mặt tại nhà của trùm phát xít Hitler ở Berghof năm 1945. Căn nhà này bị thiệt hại khá nghiêm trọng bởi các cuộc ném bom của quân Đồng minh những ngày cuối của Thế chiến 2.

Một lính Mỹ có tên Ragnvald Borch đã có mặt tại nhà của trùm phát xít Hitler ở Berghof năm 1945. Căn nhà này bị thiệt hại khá nghiêm trọng bởi các cuộc ném bom của quân Đồng minh những ngày cuối của Thế chiến 2.

Tại đây, ông Borch (phải ảnh) được cấp trên cho phép có thể lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà của Hitler ở Berghof.

Trong số những món đồ của nhà độc tài Đức quốc xã, ông Borch lấy một bệ ngồi toilet trong phòng tắm.

Khi những người đồng đội hỏi tại sao lại lấy bệ ngồi toilet, ông Borch hài hước trả lời rằng, Hitler cũng giống như nhiều người khác cần dùng đến thứ này.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, ông Borch mang món đồ trên về cất trong tầng hầm của ngôi nhà ở New Jersey.

Hiện gia đình của ông Borch đem bán đấu giá bệ ngồi toilet lấy từ căn nhà của Hitler. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại thành phố Chesapeake, Maryland, Mỹ vào tuần tới.

Các chuyên gia ước tính, giá bán của món đồ kỳ lạ này là khoảng 10.000 - 15.000 bảng Anh.

Nhà độc tài Hitler sống ở Berlin những tháng cuối cùng của Thế chiến 2. Tại hầm ngầm ở thủ đô nước Đức tháng 4/1945, trùm phát xít tự sát.

Sau khi Hitler chết, nhiều đồ đạc, vật dụng liên quan đến y được một số cá nhân thu thập và đem bán đấu giá.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/ky-quai-be-ngoi-toilet-cua-hitler-duoc-ban-dau-gia-1493946.html