Kỷ niệm trọng thể 189 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu

Ngày 18-7 (nhằm ngày 6-6 âm lịch), tại Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (P. An Hải Tây), UBND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ  kỷ niệm 189 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại 1829 - 2018).

Ngày 18-7 (nhằm ngày 6-6 âm lịch), tại Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (P. An Hải Tây), UBND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 189 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại 1829 - 2018). Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT TP Đà Nẵng; đoàn cán bộ H. Thoại Sơn và thị trấn Núi Sập (tỉnh An Giang); lãnh đạo UBND Q. Sơn Trà và các phường cùng đông đảo cán bộ, nhân dân Q. Sơn Trà và P. An Hải Tây.

Sân khấu hóa cuộc đời và sự nghiệp của danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Q. Sơn Trà đã dọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu đối với vùng đất Thoại Sơn, An Giang cách đây gần 2 thế kỷ. Ông đã để lại cho đời sau những di sản văn hóa tinh thần vô giá, đó là tinh thần lao động quên mình, nặng tình, nặng nghĩa với quê hương; sự sáng tạo dám nghĩ dám làm; lòng nhân ái với dân binh, với đồng bào. Theo sử sách để lại, vào năm 1818, Thoại Ngọc Hầu đã đốc xuất dân binh đào kênh Thoại Hà ở Long Xuyên (An Giang) và cho đào kênh Vĩnh Tế nối liền Châu Đốc với Hà Tiên ra vịnh Thái Lan dài hơn 87 km. Công trình này huy động đến 80.000 người làm trong 5 năm (1819 đến 1824) mới hoàn thành. Kênh đào đã tưới tiêu cho hàng vạn mẫu ruộng miền Hậu Giang và giúp cho việc giao thương bằng đường thủy vô cùng thuận lợi và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Hiện nay ở An Giang, tên của ông đã được đặt cho tên làng, tên núi, tên sông như Thoại Sơn, Thoại Hà, Thoại Giang. Đối với quê hương An Hải, ông cũng là người nặng nghĩa nặng tình. Trong chuyến về thăm quê vào năm 1827, ông đã cho xây chợ Hà Thân, lập chùa An Phước, dựng đình An Hải và đóng góp tiền bạc tu bổ nhà thờ tiền hiền tại P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ngày nay. Để nhớ công lao của ông, dân làng An Hải tôn vinh ông là hậu hiền và thờ ông trong nhà thờ. Ông mất ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu (1829).

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo H. Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu đối với vùng đất An Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Lãnh đạo H. Thoại Sơn cũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của các cấp, các ngành Q. Sơn Trà đối với đoàn công tác và mong muốn ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa H. Thoại Sơn và Q. Sơn Trà, hai vùng đất có nhiều kỷ niệm gắn bó của danh thần Thoại Ngọc Hầu, Sơn Trà là quê hương nơi ông đã sinh ra và An Giang là nơi ông đã phát triển sự nghiệp, có nhiều đóng góp to lớn trong việc mở mang vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho Quận ủy, UBND Q. Sơn Trà về thành tích bảo tồn, tôn tạo Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu.

K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_192522_ky-niem-trong-the-189-nam-ngay-mat-danh-than-thoai-ngoc-hau.aspx