Kỷ niệm trận chiến Vườn Giã (TX Đông Triều)

Ngày 4/4, phường Yên Thọ (TX Đông Triều) tổ chức Giỗ trận Vườn Giã lần thứ 74. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống quê hương cho lực lượng dân quân và thế hệ trẻ địa phương.

Trận chiến đấu Vườn Giã là sự kiện lịch sử diễn ra ngày 4/4/1947 tại xã Yên Thọ, giữa 12 du kích xã quyết chí bảo vệ quê hương, chiến đấu đánh chặn 1 tiểu đoàn tinh nhuệ của Pháp có xe cơ giới và vũ khí hiện đại. Với tinh thần quyết tâm chiến đấu dũng cảm của tiểu đội du kích xã Yên Thọ, địch đã không vào được làng, thực hiện được ý đồ đánh chiếm Mạo Khê, buộc phải rút về Quảng Yên. Tiểu đội du kích đã anh dũng hy sinh 6 chiến sĩ là các ông: Nguyễn Văn Rằm, Nguyễn Văn Đích, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Bỉnh, Nguyễn Văn Đễ và Nguyễn Văn Chiến.

Đại biểu phường Yên Thọ, TX Đông Triều, dâng hương tại Đài ghi công trận chiến đấu Vườn Giã.

Đại biểu phường Yên Thọ, TX Đông Triều, dâng hương tại Đài ghi công trận chiến đấu Vườn Giã.

Ghi dấu trận chiến đấu Vườn Giã, năm 1994, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thọ đã xây dựng Đài ghi công trận chiến đấu Vườn Giã để khắc ghi tấm gương bất diệt của thanh niên du kích, những liệt sĩ đầu tiên của xã Yên Thọ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 2003, UBND tỉnh đã xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Cụm di tích lịch sử văn hóa xã Yên Thọ, gồm: Đài tưởng niệm các chiến sĩ trận Vườn Giã xây dựng năm 1994; Nhà truyền thống xây dựng năm 2002 lưu giữ hiện vật của các cuộc kháng chiến; đình Yên Lãng và chùa Kỉnh, để giáo dục cho các thế hệ trẻ mai sau về lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương và đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Năm 2005, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Yên Thọ được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Nguyễn Xuân (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202104/ky-niem-tran-chien-vuon-gia-tx-dong-trieu-2527735/