Kỷ niệm Quốc khánh Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary (20/8), qua đó thể hiện tình cảm và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về hệ thống giáo dục Hungary.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về hệ thống giáo dục Hungary.

Phát biểu chúc mừng Quốc khánh Hungary, ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Quốc khánh 20/8 trong lịch sử lập quốc, xây dựng và phát triển của đất nước Hungary. Trong những năm qua, mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Hungary ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt hai nước đã nhất trí nâng quan hệ hai nước thành Đối tác toàn diện vào năm 2018.

Theo ông Lê Minh Triết, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary đang phát triển với nhiều dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp cùng Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Thành phố và các địa phương của Hungary ngày càng hiệu quả.

Ông Baloghdi Tibor, Tổng lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt, thể hiện tình cảm tốt đẹp của nhân dân Thành phố dành cho Hungary, ông Baloghdi Tibor, Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hungary và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, đang ngày càng sâu sắc, thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch.

Ông Baloghdi Tibor cho biết, Chính phủ Hungary rất quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và sẽ tiếp tục cấp học bổng toàn phần hàng năm cho sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, trong đó một phần ba số học bổng này được dành cho các học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh các chương trình, gia tăng hơn nữa số lượng du học sinh Việt Nam tại Hungary, góp phần đưa hợp tác giáo dục trở thành một minh chứng tốt đẹp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về hệ thống giáo dục Hungary.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự buổi Họp mặt đã được nghe giới thiệu về hệ thống giáo dục hiện nay của Hungary, các chương trình cung cấp học bổng của Chính phủ Hungary dành cho sinh viên Việt Nam; trao đổi về phương hướng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary.

Theo Đạo luật cơ bản của Hungary có hiệu lực từ ngày 1/1/2012, ngày 20/8 được coi là Ngày lập quốc và vị vua sáng lập nhà nước - Thánh István của Hungary. Ngày Quốc lễ 20/8 của Hungary không chính thức gắn với năm cụ thể nào.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/ky-niem-quoc-khanh-hungary-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-20190816202658513.htm