Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, sáng 1-9, đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - Ðầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành của Lào đã đến Ðại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon gửi tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất; khẳng định những thắng lợi và thành tựu to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được trong 75 năm qua là vô cùng to lớn. Chiều 1-9, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm ảnh về hợp tác Lào - Việt Nam.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, sáng 1-9, đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - Ðầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành của Lào đã đến Ðại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon gửi tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất; khẳng định những thắng lợi và thành tựu to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được trong 75 năm qua là vô cùng to lớn. Chiều 1-9, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm ảnh về hợp tác Lào - Việt Nam.

* Ðại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9 với sự tham dự của đông đảo đại diện cộng đồng Việt kiều tại Cu-ba. Cảm ơn các bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Cu-ba anh em đã luôn sát cánh trong suốt chặng đường đấu tranh của dân tộc ta, Ðại sứ Việt Nam tại Cu-ba Lê Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Cu-ba sẽ có những bước đi thiết thực để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác và đoàn kết đặc biệt giữa Ðảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, trong năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

* Sáng 31-8, Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia tổ chức lễ đặt vòng hoa tại Ðài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ở thủ đô Phnôm Pênh nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9. Ðoàn dành một phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia.

* Ðại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Quốc khánh với sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại địa bàn. Thông qua hình thức trực tuyến, đại diện Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô phát biểu chào mừng ngày lễ trọng đại của nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

* Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam được Ðại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây tổ chức, gồm hoạt động giao lưu thể thao trong khuôn khổ giải Golf hữu nghị, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật truyền thống và tiệc chiêu đãi tại khuôn viên Ðại sứ quán. Tham gia lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Ngoại giao, một số nguyên bộ trưởng, thành viên Chính phủ Hoàng gia Bru-nây, Ðại sứ các nước ASEAN và Trưởng đoàn ngoại giao các nước tại Bru-nây.

* Ðại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 theo hình thức trực tuyến. Nhân dịp này, để quảng bá du lịch và giới thiệu ẩm thực Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po tặng phiếu ẩm thực Việt và gửi vi-đê-ô quảng bá hình ảnh các danh lam thắng cảnh của Việt Nam tới các đối tác nước sở tại và các đại sứ quán.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ky-niem-quoc-khanh-2-9-tai-cac-nuoc-615277/