Kỷ niệm ngày truyền thống nghề trầm hương

Sáng 13-4, Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống nghề trầm hương ở Khánh Hòa. Nhân dịp này, các đại biểu và hội viên của hội đã dâng hương tưởng nhớ Thánh Mẫu Thiên Y A Na tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar; tổ chức gặp mặt giao lưu, ôn lại truyền thống ngành nghề mang tính đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa.

 Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Năm 2017, sau khi được thành lập, Hội Trầm hương tỉnh đã chọn ngày mùng 2-3 âm lịch hàng năm làm ngày truyền thống của hội. Đến nay, hội có khoảng 70 hội viên là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, nhà khoa học, nhà quản lý, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến trầm hương. Hội ra đời nhằm tạo sự hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các hội viên để tạo thêm việc làm, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nghề trầm hương.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202104/ky-niem-ngay-truyen-thong-nghe-tram-huong-8213127/