Kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật

Ngày 3/12, tại Nhà văn hóa thôn Bãi Cả (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), Hội Người khuyết tật tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý Dự án hỗ trợ và Phát triển huyện Nho Quan, Quỹ Hỗ trợ Chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ Chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có đạidiện một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và trên 200 hội viên tiêu biểu thuộcChi hội Người khuyết tật các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, thành phốNinh Bình và thành phố Tam Điệp.

Hiệnnay, trên địa bàn tỉnh có trên 22 nghìn người khuyết tật, trong đó riêng huyệnNho Quan có trên 2 nghìn người. Những năm qua, người khuyết tật đã nhận được sựhỗ trợ cả về vật chất và tinh thần từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng xã hội nêncuộc sống đã phần nào được cải thiện. Tuy nhiên thống kê cho thấy, phần lớn ngươìkhuyết tật không có nghề nghiệp, thiếu việc làm, chủ yếu dựa vào trợ cấp hàngtháng của Nhà nước và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức xã hội và cộng đồng.

Nguyên nhân, một phần là do những khó khăn do khuyết tậtmang lại, nhưng quan trọng hơn nữa là đa số người khuyết tật luôn mặc cảm, thiêútự tin để học tập văn hóa, học nghề để có thể tìm việc hoặc tự tạo việc làm,mang lại thu nhập ổn định cho bản thân, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật do Chương trình Thế giơíhành động về Người khuyết tật khởi xướng và được thúc đẩy bởi Liên hợp quốc từnăm 1992. Đây là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức phi chính phủ và toànxã hội thúc đẩy hơn nữa các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người khuyếttật, đồng thời huy động hỗ trợ vật chất, tinh thần để giúp đỡ người khuyết tật,từng bước nâng cao nhận thức cho người khuyết tật để họ tự tin, tích cực thamgia các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật cũng là dịp để động viênngười khuyết tật phấn đấu giành sự bình đẳng trọn vẹn về nhân quyền và quyền đượctham gia hoàn toàn vào xã hội. Tại lễ kỷ niệm, các hôịviên đã chia sẻ kỹ năng sống, kinh nghiệm tạo việc làm cho người khuyết tật vàbày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng đểxóa bỏ rào cản mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện Quỹ Hỗ trợ Chương trìnhdự án an sinh xã hội Việt Nam đã trao tặng 11 chiếc xe lăn cho người khuyết tậtcó hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hùng- Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ky-niem-ngay-quoc-te-nguoi-khuyet-tat-2018120302476600p3c23.htm