Kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1-10): Người cao tuổi gìn giữ nếp làng

Khi được hỏi, vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đổi thay như thế nào trong ngần ấy thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)? Lão nông Trà Văn Sinh (thôn La Châu, xã Hòa Khương) hồ hởi trải lòng: "Đổi thay rất nhiều, từ cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm đến việc cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Kinh tế nhiều gia đình giờ khá hẳn lên, con cháu học hành đến nơi, đến chốn... Song, có một điều không bao giờ thay đổi là bản sắc, cốt cách của con người làng quê bao đời nay vẫn được lớp người cao tuổi (NCT) luôn gìn giữ và phát huy".

NCT làng Phước Hưng (xã Hòa Nhơn) tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

NCT làng Phước Hưng (xã Hòa Nhơn) tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Điển hình, do quá trình đô thị hóa nên nhiều năm qua, đất nông nghiệp nhiều vùng bị thu hẹp, đa số hộ dân thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) nằm trong vùng giải tỏa di dời, không còn đất sản xuất. Tuy nhiên, cứ đến mồng 1-10 hằng năm, các cụ già trong thôn vẫn gìn giữ nếp làng, tề tựu về ngôi miếu làng tổ chức lễ Xuống đồng với đầy đủ nghi thức, hình thức diễn xướng phác họa lịch sử phát triển của một làng quê từ xa xưa đến hiện đại nhằm lưu giữ truyền thống và tinh thần cố kết cộng đồng bền vững... Thực tế, không riêng gì nơi đây, mà ở các địa phương khác cũng đều cho thấy, nơi nào lớp NCT được quan tâm phát huy tối đa vốn sống, khả năng của họ thì ở đó còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa làng quê.

Ở xã Hòa Phước, các nội dung sinh hoạt của NCT như tham gia câu lạc bộ Dưỡng sinh, Thơ, Kể chuyện truyền thống quê hương... được ví như mảnh đất màu mỡ bồi bổ tinh thần cho những "cây cao bóng cả", kết nối tâm hồn giữa những NCT có cùng sở thích, giúp họ có sức khỏe, nhiều niềm vui để cống hiến nhiệt huyết tuổi già cho xã hội. Ngoài việc động viên hướng dẫn con cháu làm ăn, không vi phạm pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhà nước, NCT còn không ngừng đổi mới và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do Mặt trận các cấp phát động; trong đó, nổi bật là phong trào NCT nêu gương sáng trong lĩnh vực xây dựng NTM - con người mới, xây dựng gia đình "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Cùng với đó là những việc làm lớn nhỏ khác mà NCT vẫn tiếp tục thực hiện để gìn giữ di sản của ông cha như trùng tu, sửa chữa các di tích cổ, tổ chức lễ hội đình làng theo tinh thần bảo lưu, kế thừa những giá trị quý báu của văn hóa dân tộc và khơi dậy ý thức cội nguồn, giáo dục truyền thống cho lớp trẻ...

Có thể nói, NCT ở Hòa Vang luôn ý thức rằng, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, đến việc xây dựng con người với lối sống đạo đức cũng đều bắt nguồn từ tinh hoa văn hóa lâu đời của làng quê thông qua việc gìn giữ nếp làng như xây dựng tộc họ văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc hương ước xưa của làng, xã...

Theo ông Huỳnh Bông - Chi hội trưởng NCT thôn Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn), trách nhiệm của tuổi già chúng tôi là nêu gương sáng vì quê hương, đất nước nên càng phải có trách nhiệm với địa phương, góp phần cùng mỗi tộc họ, gia đình hướng đến xây dựng bền vững các tiêu chí NTM với cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua các buổi sinh hoạt, NCT vận động con cháu, kẻ ở quê nhà cùng người ra đi có trách nhiệm xây dựng, phát triển địa phương, giữ gìn truyền thống quê hương. "Lúc đã thảnh thơi mọi việc, con cái trưởng thành, gia đình ổn định thì tuổi già chúng tôi chỉ muốn làm một việc gì đó có ích cho quê hương, cho bà con thôn xóm. Qua đó, có thêm sức khỏe, niềm vui để sống lâu hơn với con cháu", ông Bông cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_232317_ky-nie-m-nga-y-quo-c-te-nguo-i-cao-tuo-i-1-10-.aspx